Torres từ chối đầu quân cho Manchester United

Fernando Torres khẳng định, anh không bao giờ thi đấu cho Manchester United, vì đó là điều xúc phạm đối với các cổ động viên Liverpool.
Fernando Torres khẳng định, anh không bao giờ thi đấu cho Manchester United, vì đó là điều xúc phạm đối với các cổ động viên Liverpool.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Fernando Torres cho biết, nếu như anh phải chuyển đến thi đấu cho một đội bóng nào khác, chắc chắn đó sẽ không phải là Manchester United.

Đơn giản vì anh hiểu được sự căng thẳng giữa hai đội bóng này và cảm giác của các cổ động viên Liverpool nếu như một cầu thủ nào đó của mình chuyển đến chơi cho Manchester United.

"Tôi hiểu được cảm giác giữa Manchester United và Liverpool. Tôi là một cầu thủ nước ngoài nhưng tôi hiểu được các fan của Liverpool nghĩ gì và tôi vẫn nhớ cách họ chào đón tôi khi tôi bước chân đến nước Anh", Torres phát biểu.

Tuy nhiên, việc phải đầu quân cho một đội bóng khác chỉ là trường hợp giả định, còn đơn giản lúc này Torres đang tính đến chuyện sẽ thi đấu cho đội chủ sân Anfield đến khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình, mặc dù hiện nay anh mới 25 tuổi.

"Tôi hy vọng sẽ được chơi bóng ở đây thật lâu và thậm chí là có thể đến cuối sự nghiệp của mình. Tôi cũng chưa biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng Liverpool là đội bóng duy nhất mà tôi sẽ thi đấu ở nước Anh", tiền đạo người Tây Ban Nha khẳng định.

Hiện nay Fernando Torres đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của Liverpool với 8 lần làm tung lưới đối phương trong mùa giải mới./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục