TP. Hồ Chí Minh sôi động đón AI Games III

Với việc môn bóng đá futsal khởi tranh từ 28/10 tới, không khí ngày hội thể thao đã bắt đầu rộn ràng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Dù không là nơi diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần III – AI Games III, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh lại được chú ý bởi đây sẽ là nơi đầu tiên được “sống” trong hơi thở và nhịp điệu sôi động của kỳ đại hội này trong số 6 địa phương tham gia tổ chức Đại hội.

Với việc môn bóng đá futsal khởi tranh từ 28/10 tới đây, không khí ngày hội thể thao đã bắt đầu rộn ràng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm điều hành, đặt tại nhà thi đấu Phú Thọ, hiện là nơi nhộn nhịp nhất với các hoạt động cấp phát các loại thẻ cho các đội bóng đá và giới phóng viên trong và ngoài nước.

Cũng tại đây, Trung tâm Báo chí đã được khai trương, sẵn sàng đón tiếp và phục vụ các hoạt động của giới truyền thông với đầy đủ hệ thống phòng tác nghiệp, phòng họp báo, đường truyền internet, điện thoại, fax, truyền hình, lẫn các bộ phận cung cấp thông tin các loại.

Trong ngày 26/10, nhiều đội bóng như Iran, Jordan, Thái Lan... cũng đã bắt đầu các buổi tập làm quen mặt sân của nhà thi đấu Phú Thọ, nơi diễn ra các trận đấu futsal nam (Futsal nữ sẽ thi đấu tại nhà thi đấu Tân Bình).

Tuyên truyền phòng chống dịch cúm A/H1N1 và kêu gọi không hút thuốc lá là 2 nội dung trọng tâm trong lĩnh vực y tế của AI Games lần này. Tại “đại bản doanh” nhà thi đấu Phú Thọ, các địa điểm thi đấu và tất cả khách sạn tham gia phục vụ đại hội đều có sẵn các loại sổ tay mini, tờ rơi với nội dung kêu gọi giữ gìn vệ sinh cá nhân, các biện pháp phòng chống dịch cúm, tác hại của việc hút thuốc lá, cũng như địa chỉ và số điện thoại của các bệnh viện hàng đầu, các bệnh viện tham gia phục vụ đại hội.

AI Games lần này cũng được xem là dịp để tăng cường quảng bá hình ảnh và văn hoá Việt Nam với bạn bè trong châu lục. Tại các địa điểm tham gia tổ chức đại hội, ban tổ chức đã bố trí các bàn cung cấp thông tin về du lịch Việt Nam, các điểm tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt hệ thống bảo tàng tại thành phố được quảng bá khá kỹ với các tờ rơi được in ấn đẹp mắt giới thiệu về Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ... và các cuộc triển lãm, trưng bày đang diễn ra như “Nét văn hóa Tây Nguyên”, “Đám cưới ở Nam Bộ”... Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị lượng xe để phục vụ nhu cầu tham quan thành phố của các đoàn thể thao.

Khâu làm thẻ và cấp phát thẻ là nơi xảy ra nhiều nhầm lẫn nhất trong số các công tác chuẩn bị. Hàng loạt trường hợp thiếu thẻ phải bổ sung gấp, sai lệch và nhầm lẫn thông tin cá nhân trên thẻ phải sửa lại, đến việc nhiều người chưa nhận được thẻ tác nghiệp... khiến các cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên phụ trách bộ phận này khá “đau đầu”.

Dù vậy tất cả các sự nhầm lẫn ở khâu này đều đang được tích cực giải quyết nhanh để mọi người cùng hài lòng bước vào AI Games III. Thêm một sự nhầm lẫn nữa được phát hiện là trên trang thông tin chính thức của đại hội: http://www.vaigoc2009.com/ , phần giới thiệu về nhà thi đấu Phan Đình Phùng, nơi diễn ra môn Billiards & Snooker, đã đưa nhầm hình ảnh về nhà thi đấu Quân khu 7!./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục