TP.HCM và EU: Hợp tác cùng hướng tới phát triển xanh và bền vững 

Tại buổi làm việc của Chủ tịch UBND TP.HCM và Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU ở Việt Nam, hai bên trao đổi về thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hợp tác cùng phát triển xanh và bền vững.
TP.HCM và EU: Hợp tác cùng hướng tới phát triển xanh và bền vững  ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 9/12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Lãnh sự danh dự các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam do ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Hai bên đã trao đổi các nội dung về vấn đề thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hợp tác cùng hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định khung đối tác và hợp tác Toàn diện giữa Việt Nam-EU cũng như quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam với từng nước thành viên châu Âu đã khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam-Liên minh châu Âu không ngừng được tăng cường, củng cố.

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2020 góp phần tạo thêm đòn bẩy, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các bên ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Đồng thời, tin tưởng việc ký kết thành công hiệp định đánh dấu một mốc mới trên chặng đường hợp tác, phát triển giữa Việt Nam và EU, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó đoán định. Có thể coi đây là thông điệp tích cực về quyết tâm phát triển mối quan hệ hai bên của Việt Nam và EU.

Theo ông Phan Văn Mãi, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các nước thành viên EU tiếp tục được tăng cường, củng cố, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi xanh. Cụ thể, thành phố đã phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức Hội thảo “Tiên phong đột phá” nhằm chia sẻ kinh nghiệm nỗ lực không sử dụng nhiên liệu hóa thạch; giới thiệu giải pháp công nghệ xanh, đổi mới sáng tạo.

[Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Liên minh châu Âu]

Mới đây là “Diễn đàn và triển lãm kinh tế xanh” do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tổ chức với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho thấy Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm đến chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Khái quát về tình hình kinh tế, xã hội thành phố năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chia sẻ về kết quả, kinh nghiệm của việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Nhắc lại cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP 26, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết thành phố đã xác định mục tiêu theo đuổi tiến trình phục hồi xanh và bao trùm. Trong đó, khẳng định việc tích cực tham gia vào các xu thế lớn của thế giới như xu thế mở cửa, xu thế phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế-xã hội; giải quyết điểm "nghẽn" đối với sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố; triển khai chiến lược tăng trưởng xanh 2021-2030, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2021-2030; nỗ lực hiện thực hóa các cam kết mạnh mẽ về ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Để thực hiện mục tiêu trên, ông Phan Văn Mãi mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác châu Âu trong nhiều lĩnh vực như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu, sáng tạo, khởi nghiệp. Đồng thời, cam kết sẽ làm hết sức mình để bảo đảm môi trường ổn định, quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp EU hoạt động ổn định, lâu dài, hiệu quả tại thành phố.

Đánh giá cao những nỗ lực vượt khó, duy trì phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam tin tưởng, buổi gặp gỡ với lãnh đạo thành phố là cơ hội để các Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Lãnh sự danh dự các nước EU có cái nhìn tổng quan hơn về xu hướng phát triển, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững của Việt Nam.

TP.HCM và EU: Hợp tác cùng hướng tới phát triển xanh và bền vững  ảnh 2 Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam phát biểu tại buổi gặp gỡ lãnh đạo TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đặc biệt tại Hội nghị COP 26, Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ về ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là đưa mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 sẽ gặp ít nhiều khó khăn trong tiến trình thực hiện. Do vậy, đây phải là nỗ lực rất lớn của từng địa phương; trong đó, Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò quan trọng trong việc giảm khí phát thải ra môi trường.

“Từ những cam kết cũng như mục tiêu theo đuổi tiến trình phục hồi xanh và bao trùm của thành phố, chúng tôi cam kết sẽ tham gia và đồng hành để cùng thực hiện tốt phát triển xanh bền vững," ông Giorgio Aliberti cam kết.

Tại buổi gặp gỡ, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Lãnh sự danh dự các nước EU đã nghe đại diện sở, ngành thành phố báo cáo về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài; kế hoạch chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh…

Các Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Lãnh sự danh dự các nước EU ghi nhận và đặt nhiều câu hỏi liên quan trực tiếp nhằm tìm cơ hội đầu tư ở những lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu. Cụ thể như chuyển đổi số, công nghệ số, dữ liệu big data, năng lượng tái tạo, năng lượng gió; vấn đề về đầu tư công, hạ tầng giao thông xanh, tuyến đường sắt cao tốc kết nối, tuyến metro số 2, dịch vụ logistics xanh, khu công nghiệp xanh; vấn đề về kiểm soát chống biến đổi khí hậu…

Tính đến tháng 8/2022 đã có 25/27 nước thuộc EU đầu tư vào Việt Nam với 2.384 dự án, tổng số vốn đăng ký là 27,6 tỷ USD (chiếm 6,42% tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tại Việt Nam), đứng thứ 5/139 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh có 1.141 dự án của nhà đầu tư EU với tổng số vốn 7,94 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố tập trung ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy, thông tin truyền thông.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục