TP.HCM và tỉnh Savannakhet thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Savannakhet của Lào đã ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương.
TP.HCM và tỉnh Savannakhet thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại một hoạt động trong chuyến thăm, làm việc tại Lào. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngày 24/1, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn, đã có buổi hội đàm với đồng chí Santiphap Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet và các đại biểu chính quyền tỉnh.

Tại buổi hội đàm, hai bên thông báo cho nhau tình hình phát triển của mỗi thành phố, đồng thời điểm lại tình hình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Savannakhet trong thời gian qua. Hai bên vui mừng nhận thấy những kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai thành phố trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng và làm hết sức mình để gìn giữ, củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nói chung và các địa phương của Lào nói riêng, trong đó có mối quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Savannakhet.

Trước đó, vào tháng 7/2017, hoạt động phối hợp tổ chức chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư-Thương mại-Du lịch vào 3 tỉnh Trung Lào đã thể hiện quyết tâm đẩy mạnh quan hệ kinh tế-thương mại, cụ thể hóa tiềm năng của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Cũng nhân dịp này, nhằm đẩy mạnh sự phát triển quan hệ giữa hai địa phương trong giai đoạn sắp tới, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Savannakhet đã ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương.

Hai bên thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác song phương, thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, các sở ban ngành, đoàn thể. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của hai địa phương sang đầu tư, kinh doanh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định bản ghi nhớ này sẽ tạo khuôn khổ vững chắc để thúc đẩy quan hệ giữa hai địa phương lên tầm cao mới, tạo điều kiện cho việc triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong tương lai.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong muốn trong thời gian tới, Bí thư Santiphap Phomvihane quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh Savannakhet phối hợp với các cơ quan liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh như Sở Văn hóa và thể thao, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc khảo sát, triển khai việc trùng tu Khu di tích lịch sử Bác Hồ tại tỉnh Savannakhet.

Đồng thời, các sở ngành của tỉnh cũng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố để đề ra phương hướng cụ thể nhằm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào Khu Kinh tế đặc biệt Savan Seno.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân mong muốn hai địa phương đẩy mạnh hơn nữa hợp tác, đặc biệt về đầu tư kinh tế và đề nghị chính quyền tỉnh Savannakhet quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Savannakhet.

Cùng ngày, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane ở tỉnh Savannakhet.

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn lãnh đạo thành phố đã kính cẩn dâng vòng hoa với dòng chữ “Thành ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh kính dâng."

Đoàn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Sau đó, đoàn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch nước nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Sinh thời, Chủ tịch Kaysone Phomvihane luôn luôn chăm lo mối tình đoàn kết, thủy chung son sắt, quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam. Mối quan hệ Lào-Việt Nam được bắt nguồn từ nền móng tư tưởng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane xây dựng là mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện, trước sau như một, không bao giờ thay đổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục