TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Vietbuild 2009

Hai cuộc triển lãm quốc tế Vietbuild 2009 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 9-13/9 và từ ngày 20-24/9.
Hai cuộc triển lãm quốc tế Vietbuild 2009 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 9-13/9 và từ ngày 20-24/9.

Tại 2 cuộc triển lãm này các đơn vị tham gia sẽ giới thiệu những vật liệu xây dựng mới nhất, được các doanh nghiệp trong nước và quốc tế nghiên cứu và sản xuất từ cuối năm 2008, đầu năm 2009 và những máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu xây dựng, trang trí nội ngoại thất ngày càng phát triển của khách hàng.

Vietbuild 2009 gồm hai chủ đề xây dựng - vật liệu xây dựng và nhà ở-trang trí nội ngoại thất, với 1.300 doanh nghiệp đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Mỹ, Pháp, Đức, Ấn Độ...trưng bày trên 3700 gian hàng các sản phẩm thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng và nhà ở.

Điểm đặc biệt của Vietbuild 2009 là ngoài các sản phẩm của hàng trăm doanh nghiệp như: vật liệu xây dựng, kính và cửa kính, trang trí nội thất, các thiết bị điện-vệ sinh, sơn-chất chống thấm, nhà ở, các sản phẩm khác như khóa, ống nuớc, tấm trần, phụ kiện xây dựng... mới được nghiên cứu sản xuất gần đây nhất.

Triển lãm còn tập trung giới thiệu những máy móc, thiết bị và công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng mới, vừa tiết kiệm năng luợng vừa bảo vệ môi trường như các loại khung nhôm kính dành cho nhà cao tầng, tấm nhựa Polycarbonat có độ bền rất cao, các loại khóa an tòan mới, hệ thống giàn giáo xây dựng mới... của 33 doanh nghiệp chuyên sản xuất máy móc, thiết bị trong và ngoài nuớc.

Đồng thời, nhiều cuộc hội thảo cũng được tổ chức như giới thiệu “công nghệ mới-sản phẩm mới của ngành xây dựng trong hội nhập và phát triển”, hội thảo 'tấm nhựa Polycarbonate giải pháp Macrolon thiết bị hướng đến tương lai”...

Tại triển lãm “Bất động sản và trang trí nội ngoại thất” diễn ra từ ngày 20/9 đến 24/9, ngoài việc giới thiệu các sản phẩm chuyên về nhà ở, trang trí nội ngoại thất của trên 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước, Ban tổ chức cũng tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu với các nhà đầu tư, khách hàng trong và ngoài nuớc về “Tiềm năng và cơ hội đầu tư bất động sản ở Việt Nam“, “Khơi thông nguồn vốn cho đầu tư phát triển thị trường bất động sản”, “Chính sách pháp luật và thị trường bất động sản Việt Nam”, “ Một số vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị”..../.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục