TQ: Phạt sinh con thứ 3, bé 13 tháng tuổi chết thảm

Trung Quốc đã bắt 2 người liên quan đến vụ bé tra 13 tháng tuổi bị xe của các cán bộ kế hoạch hóa gia đình chẹt qua ở Chiết Giang.
Trung Quốc đã bắt giữ 2 người sau cái chết của một đứa trẻ 13 tháng tuổi, bị chiếc xe của cơ quan kế hoạch hóa gia đình chẹt qua. Cái chết của đứa trẻ đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, nhất là khi thời điểm Tết đã cận kề. Vụ việc xảy ra tại Ruian ở tỉnh Chiết Giang, khi 11 cán bộ thuộc cơ quan kế hoạch hóa gia đình tranh cãi với một gia đình đã có 2 con gái, yêu cầu họ nộp phạt vì đã sinh thêm một đứa con trai 13 tháng tuổi. Diễn biến chi tiết của các sự kiện xảy ra sau đó thế nào không ai được biết rõ. Tuy nhiên Tân Hoa xã dẫn lời cha đứa trẻ là Chen Liandi nói rằng đứa trẻ đã bị rơi xuống đất trong cuộc giằng co với các quan chức và ông đã không thể kéo con ra khỏi đường đi của chiếc xe. "Chúng tôi bị buộc phải trả từ 30.000 - 40.000 NDT, nếu không người ta sẽ bắt chúng tôi," Chen nói. Một bí thư Đảng ở địa phương họ Bai và một tài xế tên Cheng đã bị bắt vì "nghi phạm tội hình sự". Chính quyền Ruian đã không thông báo thêm chi tiết về vụ việc. Sự kiện đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. "Họ đã mất nhân tính vì tiền. Họ phải bị trừng phạt nặng" - một người dùng blog Sina Weibo của Trung Quốc nói. Một người khác với nick Pearl Bay tuyên bố: "Kế hoạch hóa gia đình đơn giản là giết người.” Dưới chính sách kiểm soát dân số của Trung Quốc, phần lớn các cặp vợ chồng có hơn một con phải trả các khoản tiền phạt "chăm sóc xã hội". Đã có chuyện không ít bà mẹ bị buộc phải đi phá thai. Trung Quốc nói rằng chính sách kiểm soát dân số đã giúp ngăn chặn sự bùng nổ dân số ở nước này và tăng cường phát triển kinh tế. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ cho phép sinh 2 con dành cho các gia đình sống ở nông thôn, các cộng đồng người thiểu số và các cặp vợ chồng đều là con một.
TQ: Phạt sinh con thứ 3, bé 13 tháng tuổi chết thảm ảnh 1
Chính sách một con ở Trung Quốc bị nhiều người chỉ trích (Nguồn: AFP)
Nhưng một số chuyên gia đã kêu gọi việc bãi bỏ chính sách 1 con khi lực lượng lao động ở Trung Quốc đang giảm dần và số người già tăng lên. Các nhóm bảo vệ nhân quyền đã chỉ trích sự mạnh tay khi thực hiện chính sách một con. Năm ngoái, dư luận Trung Quốc cũng đã phẫn nộ khi một người phụ nữ bị buộc phá thai lúc mang bầu được 7 tháng tuổi đã được chụp hình cùng với bào thai đẫm máu của cô./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục