Tại lễ trao giải "Les Thés du Monde" tại Paris, 10 sản phẩm trà Việt Nam đã nhận được giải thưởng của AVPA, trong đó có 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 2 giải Đồng và 6 giải Khuyến khích.
Kết quả của các đề tài, dự án cây trồng đặc sản địa phương đã tác động tích cực đến nhận thức, phương thức sản xuất, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho bà con.
Trong thời điểm dịch COVID-19, trà tự nhiên TH true TEA ra mắt, với thành phần giàu chất chống ôxy hóa, giúp giảm căng thẳng mệt mỏi, hỗ trợ miễn dịch sẽ là lựa chọn tốt cho mọi người.
Trà chiều vốn là hoạt động phổ biến trên thế giới và xuất phát từ phương Tây. Và ở Việt Nam, nhiều năm qua, giới trẻ cũng thưởng thức trà chiều nhưng theo phong cách và hương vị mang đậm dấu ấn Việt.
Ngày 23/11 tại thành phố Huế, đã diễn ra Cuộc thi nghệ nhân trà thế giới năm 2018 với chủ đề "phong vị tương lai," thu hút 15 quốc gia với 29 thí sinh tham dự.
Điều đặc biệt của Festival hoa năm nay là sự xuất hiện của tơ lụa nhằm tôn vinh một nghề truyền thống đã bị mai một nhưng nay đang từng bước hồi sinh ở Bảo Lộc - "thủ đô tơ lụa" một thời.
Phía Trung Quốc thông báo cho cơ quan chức năng Việt Nam việc nghi phạm sát hại bà Hà Thúy Linh đã xuất cảnh khỏi Trung Quốc và đề nghị phối hợp truy bắt nghi phạm trong thời gian sớm nhất.
"Tồn kho trà Ô long chỉ có thể là vài trăm tấn, còn lại chủ yếu vẫn là chè đen và một số loại chè xanh khác. Việc ‘nhiễu thông tin’ sẽ ảnh hưởng không nhỏ và tác động trực tiếp đến người trồng chè."
Ngày 16/9, Tổng Công ty Chè Việt Nam sẽ chào bán gần 11,8 triệu cổ phần ra bên ngoài công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tương đương 31,8% vốn điều lệ.