Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng sẽ áp dụng trở lại các hình thức tra tấn khi cho rằng đó là biện pháp hiệu quả trong quá trình thẩm vấn tù nhân.
Ngày 14/11, các công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cho biết có cơ sở ban đầu để tin rằng các lực lượng Mỹ đã phạm tội ác chiến tranh khi tra tấn tù nhân ở Afghanistan.
Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 26/5 khẳng định có những bằng chứng xác thực về việc tra tấn tù nhân ở Ukraine và được thực hiện ở cả hai phía của cuộc xung đột.
Ngày 20/1, Tổ chức Ân xá quốc tế kêu gọi chính phủ các nước châu Âu cần thừa nhận việc hợp tác với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong tra tấn tù nhân.
Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) tuyên bố nghiên cứu của tổ chức này cho thấy Ba Lan, Romania và Litva đã cho phép CIA mượn các địa điểm giam giữ bí mật và các mật vụ Anh có tham gia chiến dịch tra tấn.
Theo truyền thông Mỹ, nguyên mẫu của nhân vật nữ đặc vụ Maya đã lùng ra tung tích Bin Laden trong bộ phim Zero Dark Thirty thực tế là người đã vi phạm nhiều quy tắc trong thẩm vấn tù nhân.
Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc cho biết vấn đề Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) áp dụng các hình thức tra tấn có thể sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội đồng Nhân quyền UNHRC
Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận rằng sau các vụ tấn công ngày 11/9/2001, nước này đã làm những việc sai trái và đi quá giới hạn, đồng thời cho hay các quan chức Mỹ đã “tra tấn một số đối tượng”.