Hàng chục thương hiệu hàng Việt Nam với các sản phẩm đa dạng được giới thiệu tới người tiêu dùng Trung Quốc tại sự kiện “Ngày hàng Việt Nam tại Trung Quốc và Lễ hội trái cây Việt Nam.”
Hội chợ là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam làm về ngành trái cây có cơ hội quảng bá thương hiệu, gặp gỡ các đối tác, cũng như trao đổi về những dự định trong năm tới.
Tuần lễ vải Việt Nam tạo cơ hội để người tiêu dùng Anh trải nghiệm các loại vải thiều chất lượng cao nhập khẩu chính ngạch đồng thời tìm hiểu về lịch sử vải thiều, quảng bá nền nông nghiệp Việt Nam.
Việc tham gia Hội chợ Macfrut là một trong những hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy nhằm đa dạng hóa thị trường và kết nối chuỗi cung ứng tại quốc gia trên.
Tại các thị trường khu vực Đông Bắc Á, ngoài Trung Quốc thì thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang có sự bứt phá ngoạn mục, chiếm tới 80% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam.
Bất chấp giá thu mua vải thiều cao hơn năm ngoái, tuy nhiên Central Retail giữ giá bán 299 bath (khoảng 200.000 đồng)/1kg, qua đó tạo điều kiện để người tiêu dùng Thái mua sắm, trải nghiệm.
Hiện nay với sự kết nối của chính quyền địa phương, không ít nhà bán lẻ thu mua được hàng hóa trực tiếp từ vùng trồng, người nông dân mà không qua khâu trung gian.
Để được các thị trường tiếp nhận trái tươi thì việc phải đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch thực vật để tránh lây lan dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm là những yếu tố tiên quyết.
Dư địa cho xuất khẩu rau, quả Việt Nam còn rất lớn do nhu cầu của các thị trường tiếp tục tăng trong khi giá trị xuất khẩu của Việt Nam mới chiếm khoảng 2-3% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả thế giới.
Trong bối cảnh khó khăn, đội ngũ doanh nhân vẫn kiên cường, ứng phó linh hoạt để phục hồi sản xuất, biến "nguy" thành "cơ," đảm bảo đời sống cho người lao động, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.
Chủ tịch Hiệp hội Trái cây Italy đề xuất trước mắt hai bên sẽ thảo luận việc xây dựng khuôn khổ phù hợp nhằm thúc đẩy hợp tác xuất nhập khẩu trái cây với Việt Nam.
Sản phẩm vải thiều Lục Ngạn được ra mắt lần thứ hai tại Thái Lan sẽ giúp mang thêm trái cây Việt Nam vào Thái Lan cũng như thu hút khách du lịch từ các nước thứ 3 đến hai nước.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Vangelis Vitalis cho rằng trong tương lai gần sẽ có rất nhiều cơ hội để phát triển quan hệ Việt Nam-New Zealand trên nhiều khía cạnh.
Gian hàng của Việt Nam, với các sản phẩm trái cây nổi tiếng được khách hàng châu Âu ưa thích, trở thành điểm đến nhộn nhịp nhất Hội chợ triển lãm quốc tế về trái cây, rau quả Fruit Logistica ở Berlin.
Bà Lê Thị Mai Anh, Vụ Thị trường châu Á-châu Phi, Bộ Công Thương, khẳng định Việt Nam và Thái Lan có nhiều tiềm năng có thể hợp tác trong lĩnh vực nông sản, rau củ trái cây tươi.
Sau 5 năm đàm phán, Hoa Kỳ chính thức cho phép nhập khẩu trái bưởi tươi Việt Nam. Các doanh nghiệp xuất khẩu quả bưởi đã và đang cố gắng để có được vùng nguyên liệu đáp ứng đúng tiêu chuẩn Hoa Kỳ.
Trái bưởi tươi của Việt Nam (citrus maxima) là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ sau xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa.
Theo Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, đến nay, trái cây của Việt Nam đã xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; trong đó, có nhiều thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Australia...
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mai Việt Nam-Australia đặt tại thành phố Melbourne, bang Victoria, do Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia (VBAA) thành lập và điều hành.
Để vào được thị trường này, điều kiện tiên quyết đặt ra là phải tuân thủ các yêu cầu chung đối với trái cây tươi và rau quả đó là tránh dư lượng thuốc trừ sâu và chất gây ô nhiễm.