Trái Đất trải qua cơn bão từ lớn nhất 4 năm qua

Cơn bão đã bay chệch qua Bắc cực, tạo nên một cảnh tượng “cực quang” rất ngoạn mục trên bầu trời ở Bắc cực và ở miền bắc Canada.
Bức xạ từ cơn bão mặt trời dữ dội nhất trong hơn bốn năm qua đã tới Trái Đấtnhưng không trực tiếp ập vào hành tinh này.

Cơ quan không gian NASA của Mỹ cho biết cơn bão tuần này đã bay chệch qua Bắccực, tạo nên một cảnh tượng “cực quang” rất ngoạn mục trên bầu trời ở Bắc cực vànhững nơi khác ở miền bắc Canada. Bão từ này cũng gây nhiễu cho sóng vô tuyếntại một số khu vực trên thế giới.

Bão mặt trời là những trận bão điện từ mạnh và ngắn trên bề mặt của mặt trời bắnvào không gian những luồng bức xạ mạnh. Những luồng bức xạ này được gọi là CMEhay những đợt phóng bức xạ tầng thượng quyển vì phát sinh từ thượng tầng khíquyển mặt trời.

Từ trường của Trái Đất giúp hành tinh này không bị tác hại bởi bức xạ khônggian. Nhưng cơ quan NOAA của Mỹ, chuyên theo dõi thời tiết không gian, nói rằngmột số những trận bão mặt trời lớn có thể tạo ra những đợt phóng bức xạ kéo dàivà có thể gây ra những hậu quả vô cùng tai hại cho Trái Đất, kể cả việc gây giánđoạn cho các hệ thống viễn thông và định vị toàn cầu và mạng lưới tải điện.

Một số nhà khoa học tin rằng sự kiện trên đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳmới về mức độ gây nhiễu ngày càng mạnh trên bề mặt mặt trời./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.