Trong bối cảnh lãi suất tiếp tục giảm tại Trung Quốc, thị trường trái phiếu đang thiếu các loại tài sản chất lượng đem lại lợi nhuận cao, và trái phiếu kỳ hạn siêu dài là một trong số các phương án.
Phiên 4/10, chứng khoán lao dốc do hoạt động bán tháo trái phiếu, giá vàng hướng trở lại mức thấp nhất trong 7 tháng, giá dầu giảm nhẹ trước khi diễn ra cuộc họp của các bộ trưởng OPEC.
Giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 1.904,84 USD/ounce, sau khi có lúc rơi xuống mức thấp 1.896,32 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn tại Mỹ giảm 0,2% và đóng cửa ở mức 1.907 USD/ounce.
ECB nâng lãi suất tiền gửi 50 điểm cơ bản lên 0%, vượt mức dự kiến trước đó là 25 điểm cơ bản, khi cùng với các ngân hàng trung ương khác trên toàn cầu tăng chi phí đi vay.
Các mốc kỷ lục mới đã xuất hiện hàng loạt vào tháng 12 vừa qua khi giới đầu tư tiếp tục “đặt cược” khả năng các ca mắc COVID-19 mới sẽ không làm chệch hướng tăng trưởng kinh tế.
So với các nhóm ngành khác, trái phiếu ngân hàng được đánh giá là có độ an toàn cao nhất bởi tính thanh khoản cao và các ngân hàng hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước.
Tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm (mỗi kỳ hạn 1.000 tỷ đồng), kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 2.700 tỷ đồng.
Diễn biến của đường cong lợi suất đang khiến các nhà đầu tư Phố Wall “đứng ngồi không yên” trong tuần này, khi nó được coi là dấu hiệu cho thấy một cuộc suy thoái có thể sắp xảy ra.
Tại thị trường New York (Mỹ), giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên mức 1.249,98 USD/ounce, bám sát mức 1.251,26 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 28/2/2017.
Chính phủ Canada đã bán thành công 1 tỷ CAD (980 triệu USD) trái phiếu có thời hạn tới 50 năm. Thời điểm đáo hạn của trái phiếu siêu dài hạn là ngày 1/12/2064.