Trận Honduras - Ecuador: Cơ hội nào cho Los Catrachos?

Gặp Ecuador ở vòng đấu tiếp theo, Honduras cần làm tốt hơn để đạt mục tiêu giành trận thắng đầu tiên sau 3 lần tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.
Trận Honduras - Ecuador: Cơ hội nào cho Los Catrachos? ảnh 1Pha tranh bóng quyết liệt của các cầu thủ đội tuyển Pháp và đội tuyển Honduras trong trận đấu ngày 15/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trước khi World Cup 2014 khởi tranh, người hâm mộ vẫn kỳ vọng vào một Honduras có thể ít nhiều gây bất ngờ. Tuy nhiên, thực lực của đội bóng khu vực CONCACAF đã phơi bày sau trận thua 3 bàn không gỡ trước đội tuyển Pháp.
Gặp Ecuador ở vòng đấu tiếp theo, Honduras cần làm tốt hơn để đạt mục tiêu giành trận thắng đầu tiên sau 3 lần tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.
Thất bại của Honduras trước Pháp ở lượt trận đầu tiên Bảng E không có gì bất ngờ. Đội bóng Trung Mỹ không có ngôi sao nào thực sự sáng giá để có thể tạo đột biến. Thống kế trong trận đấu với Pháp cho thấy, cả trận các cầu thủ Honduras chỉ có 4 pha dứt điểm.
Các pha lên bóng đơn điệu của họ dễ dàng bị chặn đứng ngay từ giữa sân. Honduras chủ yếu sử dụng lối đá rắn, sẵn sàng “chặt chém” để ngăn cản các cầu thủ Pháp vượt trội về đẳng cấp.
Cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi thiên về sức mạnh của Honduras là Wilson Palacios cũng sa đà vào cuộc đấu “thể lực” và lĩnh hai thẻ vàng ngay trong hiệp một.
Không những giúp đội tuyển Pháp phá vỡ thế bế tắc và giành chiến thắng, cầu thủ 29 tuổi đang chơi bóng ở Anh này còn tự gạch tên mình khỏi World Cup khi phải vắng mặt ở 2 trận đấu còn lại của vòng bảng.
Giới phân tích thậm chí còn đặt ra câu hỏi sau giải đấu tại Brazil, Wilson Palacios liệu có thể trụ vững ở Stoke City nữa hay không? Khả năng đi tiếp của Honduras là rất thấp.
Palacios giờ đây chỉ có thể trông chờ vào điều kỳ diệu từ đôi chân của các đồng đội. Huấn luyện viên Luis Suarez đã cố gắng bào chữa cho lối chơi có phần thô bạo của các học trò, song ông không còn thời gian để thay đổi điều này.
Trong khi đó, Ecuador dù thua trước hạt giống của giải là Thụy Sĩ nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu. Họ đã có một trận đấu không tồi, thậm chí dẫn trước đội bóng châu Âu ngay từ phút thứ 22.
Cũng sử dụng lối chơi thiên về sức mạnh như Honduras, song Ecuador sở hữu những cầu thủ khéo léo hơn và có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu.
Những ngôi sao sáng nhất của Ecuador chính là bộ đôi Valencia, tiền đạo Enner Valencia và tiền vệ Antonio Valencia. Tiền đạo đang nổi Montero cũng chứng tỏ được vì sao các câu lạc bộ châu Âu đang để mắt tới anh.
Ở hàng thủ, hậu vệ cánh trái mang số áo của một tiền đạo là số 10 Walter Ayovi không chỉ chứng tỏ được kinh nghiệm trận mạc dày dạn ở tuổi 35 mà còn thể hiện sức mạnh tuyệt vời khi tranh chấp sòng phẳng với các cầu thủ châu Âu.
Gặp nhau trong trận đấu thứ hai tại vòng bảng, cả Honduras và Ecuador đều hướng tới một chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.
Một thất bại đồng nghĩa với lời chia tay sớm. Lịch sử đối đầu cho thấy trận đấu giữa hai đội ít khi có khoảng cách 2 bàn trở lên.
Tại World Cup 2014, khi Honduras đã được giải mã và Ecuador chứng tỏ được sức mạnh của một “chú hổ xuống đồng bằng”, một chiến thắng dành cho Ecuador là kết quả được nhiều người dự đoán. Dự đoán: Ecuador thắng 2-1./.
* Thông tin trận đấu:
Thời gian: 5h00 ngày 21/6 - Địa điểm: SVĐ Arena da Baixada, thành phố Curitiba
* Đội hình dự kiến:
Honduras: 18 Valladares; 21 Beckeles, 5 Bernandez, 3 Figueroa, 7 Emilio; 19 Garrido, 9 Palacios, 14 Garcia, 15 Espinoza; 13 Costly, 11 Bengston. - Ecuador: 22 Dominguez; 4 Paredes, 3 Erazo, 2 Guagua, 10 W Ayovi; 16 A Valencia, 23 Gruezo, 6 Noboa, 7 Montero; 13 E Valencia, 11 Caicedo.
* Thông tin bên lề:
Thành tích đối đầu: Hai đội đã gặp nhau 13 lần, trong đó có 8 trận hòa. Honduras thắng 2 trận, Ecuador thắng 3 trận. Trong 13 lần gặp nhau, hai đội đã ghi tổng cộng 27 bàn thắng, 14 bàn cho Ecuador và 13 bàn cho Honduras.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục