Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 3 với chủ đề: “An ninh và hợp tác tại Biển Đông: Sự tiến triển của những lợi ích chính trị-quân sự của các bên liên quan" đã diễn rangày 18/9, tại Moskva, Nga.
Tại Hội nghị lần thứ hai về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã lên tiếng phản đối Bắc Kinh xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa ở Biển Đông.
Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) David Petraeus cho rằng Australia cần “kiên quyết” với Trung Quốc, đồng thời hối thúc Canberra tham gia vào các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông.
Trung Quốc đã triển khai máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AEW&C) mới nhất của nước này đến căn cứ không quân Gia Lại Thức ở phía Bắc đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.
Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tuần tra trên Biển Đông nhằm thách thức những "tuyên bố chủ quyền hàng hải quá mức" tại vùng biển đang có tranh chấp này.
Đô đốc Scott Swift nêu rõ Washington sẽ không dịu bớt lập trường của mình về vấn đề Biển Đông nhằm giành được sự ủng hộ của Trung Quốc trong việc làm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
Ngày 22/4, tàu lặn có người lái Giao Long của Trung Quốc đã tiến hành một buổi lặn mô phỏng tại thành phố Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam, trước chuyến thám hiểm đáy biển ở khu vực Biển Đông.
Tàu khu trục Mỹ đang tiến hành các hoạt động tại Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh liên quan đến các tuyên bố chủ quyền gây tranh cãi của Trung Quốc.
Phản ứng của Việt Nam trước thông tin Tổng thống Philippines Duterte ra lệnh quân đội chiếm đóng tất cả các thực thể Philippines có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông mà chưa bị bên nào chiếm đóng.
Ngày 23/2, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành vào phút cuối cùng đã quyết định hoãn thăm Philippines vốn được dự kiến để ký khoảng 40 dự án chung trị giá hàng tỷ USD.
Phóng viên TTXVN tại Moskva đã có cuộc trao đổi về tình hình Biển Đông năm 2016 và dự báo triển vọng trong năm 2017 với chuyên gia Anton Tsvetov của Viện nghiên cứu chiến lược.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump dường như sẵn sàng sử dụng chính sách của Mỹ đối với Đài Loan làm quân bài mặc cả để có được sự nhượng bộ từ Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc phản đối Sách Trắng quốc phòng năm 2016 của Nhật Bản trong đó nêu bật quan ngại về hành động đơn phương của Bắc Kinh làm leo thang căng thẳng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông.
Đại sứ Philippines tại Mỹ cảnh báo mọi động thái trái phép của Trung Quốc nhằm biến bãi cạn Scarborough đang tranh chấp thành đảo sẽ làm leo thang các vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.