Trung Quốc triển khai máy bay cảnh báo sớm đến Biển Đông

Trung Quốc đã triển khai máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AEW&C) mới nhất của nước này đến căn cứ không quân Gia Lại Thức ở phía Bắc đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.
Trung Quốc triển khai máy bay cảnh báo sớm đến Biển Đông ảnh 1(Nguồn: wikimedia.org)

Theo Defensenews.com, hình ảnh vệ tinh thương mại do công ty DigitalGlobe chụp được cho thấy Trung Quốc đã triển khai máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AEW&C) mới nhất của nước này đến căn cứ không quân Gia Lại Thức​ ở phía Bắc đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. 

Hình ảnh chụp ngày 24/3 cho thấy 2 máy bay AEW&C loại Shaanxi KJ-500 với hệ thống đĩa radar đặc biệt ở bãi đỗ của căn cứ Gia Lại Thức.

Ngoài ra, 2 máy bay AEW&C khác loại Y-8 cũng có thể được nhìn thấy bên cạnh các máy bay KJ-500.

[Máy bay chiến đấu Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông]

Đây là lần đầu tiên KJ-500 được triển khai đến đảo Hải Nam. Trước đó, Trung Quốc đã triển khai luân phiên các biệt đội máy bay thực hiện nhiệm vụ đặc biệt đến đảo này, thường là máy bay AEW&C loại KJ-200 cùng với Y-8J và Y-8X.

Gia Lại Thức là một trong 3 căn cứ không quân lớn của Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) ở Hải Nam.

KJ-500 là phiên bản AEW&C mới nhất và được dự kiến sẽ thay thế các máy bay KJ-200 hiện đang phục vụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.