Các học giả bày tỏ lo ngại về những diễn biến gần đây trên Biển Đông và cảnh báo các nước liên quan cần đưa ra những thông điệp rõ ràng nhằm ngăn chặn tham vọng kiểm soát Biển Đông.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị ASEAN đẩy mạnh trao đổi với Trung Quốc, sớm khởi động đàm phán thực chất COC có hiệu lực và ràng buộc về pháp lý.
Ngay sau khi tập huấn cùng máy bay tiêm kích Nhật Bản trên biển Hoa Đông, 2 máy bay ném bom B-1B của Mỹ đã bay trên bầu trời Biển Đông, khẳng định quyền coi khu vực này là vùng lãnh thổ quốc tế.
Việt Nam chia sẻ mối quan ngại của các nước trước sự gia tăng nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố và sẵn sáng hợp tác chặt chẽ đề chung tay xử lý hiệu quả thách thức an ninh này.
Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần đầu tiên được tổ chức tại Đại học Hamburg đã cung cấp một bức tranh khá toàn diện và khách quan về vấn đề tranh chấp Biển Đông cho các học giả, các nhà nghiên cứu.
Trong tháng 5 này, Trung Quốc và Philippines dự kiến sẽ ký một thỏa thuận về an ninh và hợp tác ở Biển Đông để có thể cùng khai thác hòa bình tại vùng biển tranh chấp này.
Thiếu tướng hải quân Mỹ James Kilby tuyên bố nước này sẽ tiếp tục hoạt động tuần tra Biển Đông để đảm bảo sự tự do hàng hải và hàng không ở khu vực tranh chấp này.
Các ngoại trưởng ASEAN coi việc lắp đặt các hệ thống vũ khí trên Biển Đông là "rất đáng lo ngại," đồng thời muốn ngăn chặn tình trạng quân sự hóa và bồi đắp trái phép ở vùng biển này.
Cựu Giám đốc Lực lượng Quốc phòng Australia Houston nhấn mạnh cần đảm bảo tự do hàng hải và quyền đi lại an toàn tại Biển Đông, đồng thời yêu cầu các quốc gia khác không được hành động đơn phương.
Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho biết ASEAN sẵn sàng đẩy nhanh hơn nữa tiến trình thành lập Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) có tính ràng buộc về mặt pháp lý với Trung Quốc.
Các học giả cho rằng phán quyết của Tòa trọng tài là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội mới để giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông trên cơ sở pháp lý.
Một ngày sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố "chia tách" khỏi Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez cho biết nước này vẫn duy trì các quan hệ thương mại-kinh tế với Washington.
Nhà nghiên cứu Singapore nhận định đã có "bàn tay vô hình" của Trung Quốc điều khiển kết quả tại Hội nghị thượng đỉnh thượng đỉnh Phong trào không liên kết lần thứ 17.
Chuyên gia luật của LHQ đánh giá phán quyết của Tòa Trọng tài đã đưa ra một số điểm, cơ sở pháp lý có lợi cho các nước trong khu vực khi tiếp tục đàm phán về các cấu trúc ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ Kerry khuyến khích Trung Quốc và Philippines tham gia đàm phán để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục 7 UNCLOS năm 1982.
Philippines bác bỏ đề xuất của Trung Quốc về việc khởi động các cuộc đàm phán song phương về tranh chấp ở Biển Đông, khẳng định đây là những điều kiện không phù hợp với hiến pháp và lợi ích quốc gia.
Phó Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Erastus Mwencha đã hối thúc các quốc gia liên quan trực tiếp tiến hành đối thoại và giải quyết hòa bình những tranh chấp của họ trên Biển Đông.