Transocean bị phạt 1,4 tỷ USD do sự cố tràn dầu

Công ty Transocean, chủ sở hữu giàn khoan dầu Deepwater Horizon bị nổ ở ngoài Vịnh Mexico đã chấp nhận trả 1,4 tỷ USD tiền phạt.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 3/1 cho biết công ty Transocean, chủ sở hữu giàn khoan dầu Deepwater Horizon bị nổ ở ngoài Vịnh Mexico năm 2010 dẫn đến vụ tràn dầu tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ, đã chấp nhận trả 1,4 tỷ USD tiền phạt dân sự và hình sự.

Cách đây hai tháng, tháng 11/2012, Tập đoàn dầu khí BP của Anh cũng đã chấp nhận nộp phạt 4,5 tỷ USD và nhận lỗi về việc để xảy ra sự cố tràn dầu tại Vịnh Mexico năm 2010, khiến 11 công nhân thiệt mạng, hàng chục người bị thương và hủy hoại môi trường sinh thái biển nghiêm trọng.

Đây là khoản tiền phạt lớn nhất mà BP phải bỏ ra để đền bù cho những thiệt hại do nổ giàn khoan Deepwater Horizonlàm 4,9 triệu thùng dầu tràn ra biển.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết công ty Transocean đã thừa nhận bất cẩn vì không tiến hành điều tra khi có bằng chứng về việc nắp đậy dưới nước của giếng dầu không an toàn. Công ty này cũng nhận tội vi phạm Đạo luật Nước sạch Liên bang. Dự kiến số tiền 1,4 tỷ trên sẽ được sử dụng vào việc khôi phục môi trường tại vùng biển bị ô nhiễm do dầu tràn.

[Báo cáo cuối cùng về vụ tràn dầu ở Vịnh Mexico]


Vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon ngày 20/4/2010 đã buộc các bang Louisiana và Mississippi của Mỹ phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Diện tích dầu loang quá lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho các sinh vật biển, đặc biệt toàn bộ hệ sinh thái ngập mặn của hai bang dọc Vịnh Mexico của Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục