Trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực

Sau 2 tháng cao điểm, tình hình trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tác động tốt đến ý thức người tham gia giao thông.
Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cho biết, sau 2 tháng thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm dịp hè năm 2012 (từ ngày 28/5)  tình hình trật tự an toàn giao thông đã có chuyển biến tích cực; tác động tốt đến ý thức của người tham gia giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản xử lý trên 12.800 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1.059 trường hợp; tạm giữ 67 xe ôtô, 58 xe môtô.

Trong đợt triển khai cao điểm, lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt kết hợp với phòng cảnh sát giao thông các địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các lễ hội như: Lễ đón bằng công nhận thành nhà Hồ là di sản văn hóa thế giới tại Thanh Hóa; Lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tại Bắc Ninh; đồng thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi đại học, cao đẳng năm 2012 và các hoạt động du lịch hè ở các địa phương.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm kết hợp với công tác điều hòa, phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc, tác động tích cực đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến các tuyến quốc lộ 1, 5 và 14.

Trong thời gian có lực lượng của Cục tăng cường, có 8 địa phương tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt so với thời gian liền kề là Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có 2 địa phương tai nạn giao thông tăng về số vụ và số người chết so với thời gian liền kề gồm Bắc Giang, Đồng Nai.

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, qua việc thực hiện cao điểm cũng cho thấy tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ còn diễn biến phức tạp, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông chưa cao ; tình trạng lái xe khách phóng nhanh, vượt ẩu tranh, chạy quá tốc độ vẫn diễn ra nhiều.

Đặc biệt là trong dịp diễn ra các kỳ thi đại học, cao đẳng trong khắp cả nước, do lượng khách đông nên có rất nhiều xe khách vì lợi nhuận đã dùng mọi thủ đoạn để đối phó với lực lượng kiểm tra, kiểm soát, bất chấp vi phạm chở quá số người quy định (1.152 trường hợp).

Tình trạng lái xe đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ quy định , nhất là khi không có lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến diễn ra khá phổ biến. Trên các tuyến còn nhiều đoạn đường xuống cấp, chất lượng mặt đường xấu, hệ thống biển báo, vạch sơn, vạch kẻ đường không được sơn kẻ lại, nhiều đoạn đang thi công cải tạo, bất cập trong tổ chức giao thông (đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1A địa bàn tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An), gây khó khăn cho người tham gia giao thông./.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục