Các tổ chức tín dụng xem xét cơ cấu lại thời gian trả nợ được thực hiện từ ngày 4/12/2024 đến hết ngày 31/12/2025 và không giới hạn về số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
Ngành ngân hàng năm nay đang phải chịu ảnh hưởng không nhỏ từ xu hướng giảm lãi suất, tăng trưởng tín dụng thấp, huy động tăng nhanh hơn giải ngân... kéo theo mức giảm thu nhập lãi thuần.
Để cơ cấu lại thời hạn trả nợ, khoản vay phải đáp ứng các điều kiện như khách hàng không có khả năng trả nợ gốc, lãi theo hợp đồng do doanh thu sụt giảm bởi gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.
Dự kiến cuối năm 2021, VietinBank kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,4%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 169%. Chi phí trích lập dự phòng rủi ro dự kiến 17.000 tỷ đồng.
Dự báo tỷ lệ nợ xấu nội bảng, nợ xấu tiềm ẩn của hệ thống ngân hàng cuối năm 2021 có thể tăng lên từ 7,1-7,7%, gấp đôi hồi cuối năm 2020, do đó các ngân hàng cấp thiết tăng nguồn lực dự phòng rủi ro.
Ngân hàng VietinBank dự kiến tổng số tiền cắt giảm lợi nhuận nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của COVID-19 trong năm 2021 vào khoảng hơn 6.000 tỷ đồng.
Theo các chuyên gia, việc bổ sung quy định phân bổ trích lập dự phòng nợ xấu dần trong 3 năm sẽ giảm bớt chi phí dự phòng cho ngân hàng, đặc biệt trong năm 2021.
Ảnh hưởng của COVID-19 chưa được phản ánh đầy đủ vào kết quả kinh doanh của ngân hàng trong năm nay, đặc biệt với các nhà băng chưa chủ động trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ tiềm ẩn.
Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, việc đặt vấn đề truy thu thuế giá trị gia tăng đối với các khoản thu liên quan thư tín dụng sẽ gây tác động xáo trộn lớn ảnh hưởng xấu tới hoạt động của ngân hàng.
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính từ năm 2012 đến cuối tháng 3/2020, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 1,076 triệu tỷ đồng nợ xấu.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho rằng ngân hàng cũng là trung gian tài chính, nhận tiền gửi và cho vay lại. Khi khách không có nguồn thu thì ảnh hưởng tình hình trả nợ, làm gia tăng nợ xấu.
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VIB đạt 2.741 tỷ đồng, tăng 95% so với năm 2017 và đây là năm thứ 2 liên tiếp lợi nhuận của VIB tăng trưởng xấp xỷ 100%/năm.
Bên cạnh những điểm sáng, trong bức tranh lợi nhuận của ngành ngân hàng trong thời gian qua cũng nổi lên một “điểm tối” - nợ xấu có xu hướng tăng lên tại nhiều ngân hàng thương mại.
Thống đốc yêu cầu không xem xét, điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, trừ trường hợp đặc biệt như một số ngân hàng tham gia tái cơ cấu trong năm 2018 đối với các tổ chức tín dụng yếu kém.
VIB là ngân hàng Việt Nam duy nhất được Moody's Investors Service nâng mức triển vọng từ “ổn định” lên “tích cực” với cơ hội có thể được tiếp tục tăng hạng tín nhiệm trong thời gian tới.
Để có mức tăng trưởng tín dụng cao, VietinBank đã chủ động tiết giảm chi phí để tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, nhất là lãi suất cho vay trung dài hạn.
Tổng lợi nhuận lũy kế trước thuế của Techcombank trong quý 1 đạt 408 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ là do chính sách trích lập dự phòng thận trọng và chủ động của ngân hàng.