Triển khai nhóm quan hệ đối tác về an sinh xã hội gắn với giảm nghèo

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức GIZ tổ chức tọa đàm “Triển khai nhóm quan hệ đối tác về an sinh xã hội gắn với giảm nghèo.”
Triển khai nhóm quan hệ đối tác về an sinh xã hội gắn với giảm nghèo ảnh 1(Ảnh mih họa: Thế Duyệt/TTXVN)

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức tọa đàm “Triển khai nhóm quan hệ đối tác về an sinh xã hội gắn với giảm nghèo.”

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ hoạt động của Dự án "Hỗ trợ an sinh xã hội tại Việt Nam."

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm, là cơ quan đầu mối trong lĩnh vực an sinh xã hội và giảm nghèo, thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của nhiều đối tác quốc tế, các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ trên nhiều phương diện của lĩnh vực an sinh xã hội.

Tuy nhiên, nhìn chung, cho đến nay chưa thực sự có một cơ chế điều phối hiệu quả và thiếu sự phối hợp nhịp nhàng để tạo ra những chuyển biến mang tầm chiến lược cho lĩnh vực này.

Chính vì vậy, trong quá trình tham vấn, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các đối tác phát triển, các đơn vị, tổ chức có liên quan bày tỏ sự cấp thiết phải hình thành Nhóm quan hệ đối tác về an sinh xã hội gắn với giảm nghèo tại Việt Nam.

Việc thành lập Nhóm nhằm hỗ trợ việc chia sẻ thông tin, điều phối các đối thoại chính sách, kết nối các nhóm đối tác đang hoạt động riêng rẽ như hiện nay.

Buổi tọa đàm thu hút sự quan tâm, chia sẻ đóng góp ý tưởng của các đối tác đang hợp tác trong lĩnh vực an sinh xã hội và giảm nghèo tại Việt Nam cho việc xây dựng kế hoạch của Nhóm.

Kinh nghiệm cho thấy, những thách thức nhất định để giúp Nhóm duy trì hoạt động, có hiệu quả cần có sự cam kết chính trị mạnh mẽ cũng như sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị, tổ chức thành viên.

Các đại biểu dự tọa đàm tin tưởng kế hoạch hoạt động của Nhóm sẽ giải quyết được nhu cầu chia sẻ, điều phối thông tin và đối thoại chính sách về an sinh xã hội và giảm nghèo, nhằm hướng tới những thay đổi tích cực trong an sinh xã hội, tạo ra một môi trường hợp tác có hiệu quả tại Việt Nam.

Tại tọa đàm, các đối tác nghe giới thiệu về 4 lĩnh vực chính mà hệ thống an sinh xã hội Việt Nam đang tập trung triển khai, gồm việc làm, đảm bảo thu nhập và giảm nghèo; bảo hiểm xã hội; trợ giúp xã hội cho các nhóm đặc thù; dịch vụ xã hội cơ bản.

Mục tiêu của hệ thống là đến năm 2020 cơ bản đảm bảo an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức sống tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, đảm bảo cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân.

Cụ thể, đến năm 2020, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng trên 3,5 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,5 đến 2%/năm; các huyện, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo từng giai đoạn.

Ngoài ra, sẽ đảm bảo để 2,5 triệu người được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên, trong đó trên 30% là người cao tuổi; thực hiện tốt công tác hỗ trợ đột xuất, đảm bảo người dân bị thiệt hại khi gặp rủi ro, thiên tai được hỗ trợ kịp thời…

Việt Nam đang tập trung các giải pháp, với sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các tổ chức, đối tác... để giải quyết những thách thức nhằm thực hiện mục tiêu trong đảm bảo an sinh xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục