Bảo tàng Lịch sử và Nghệ thuật của thành phố Geneva, Thụy Sĩ đã tổ chức mộtcuộc triễn lãm tại bảo tàng Rath mang tên "Ngành đồng hồ tại Geneva" từ ngày15/12/2011 tới 29/4/2012. Nhằm giúp những người đam mê đồng hồ và đồ nữ trang khám phá vẻ đẹp và sự đadạng của các bộ sưu tập đồng hồ, nghệ thuật tráng men và đồ nữ trang, triển lãmnày sẽ giới thiệu tới công chúng hơn 1.000 hiện vật và các kiệt tác từ thế kỷ 16cho tới nay, trong đó có cả các kiệt tác lần đầu tiên được giới thiệu tớicông chúng.
Đồng hồ bỏ túi quả lắc nhỏ, giai đoạn 1700. Vảy đinh vàng, tráng men và vẽ, mạđồng thau của tác giả Francois Dentand.
Tới thăm triển lãm, khách thăm quan như đang lạc vào một thế giới sang trọngmà ở đó có thể khám phá các kiệt tác hoàn hảo như đồng hồ, đồng hồ quả lắc, đồnữ trang cũng như những đồ mỹ nghệ nhỏ rất tinh xảo; được chiêm ngưỡng từ cáctác phẩm hoành tráng cho đến những tác phẩm nhỏ xíu cỡ vài milimét. Các kiệt tác trưng bày tại đây khiến người xem hết sức ngạc nhiên và ngưỡngmộ trước kỹ thuật tinh xảo và chuyên môn cao của những bậc thầy về đồng hồ thànhphố Geneva.
Hộp đựng kiêm đồng hồ, giai đoạn 1790 của Christ Moricand.
Theo đại diện bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử thành phố Geneva, bộ sưu tập disản đồng hồ, đồ nữ trang được trưng bày lần này có mối liên hệ mật thiệt vớihoạt động của ngành công nghiệp và văn hóa nghệ thuật địa phương.
Hộp đựng đồ cá nhân bỏ túi, năm 1750. Cấu tạo bằng mã não, vàng, kim cương, ngàvoi.
Nhằm nhấn mạnh tới mối liện hệ giữa các tác phẩm và ngành nghệ thuật, triễnlãm đã gợi lại cho người xem về các xưởng đồng hồ như là nơi sáng tạo và là nơilưu giữ truyền thống của ngành đồng hồ Geneva suốt 5 thế kỷ qua./.
Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)