Triển lãm khởi nghiệp lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Triển lãm khởi nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam thông qua hợp tác, đầu tư, kinh doanh.
Triển lãm khởi nghiệp lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam ảnh 1Nhiều doanh nghiệp sẽ có cơ hội hợp tác, đầu tư về sản xuất kinh doanh. (Ảnh: TTXVN)

Triển lãm khởi nghiệp lần đầu tiên - HATCH! FAIR 2013 sẽ được tổ chức trong hai ngày 21 và 22/12/2013 tại Hà Nội.

Đây sẽ là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện mang tên HATCH! PROGRAM được tổ chức nhằm thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam, thông qua kết nối với mạng lưới các nhà tư vấn và đầu tư, cũng như các đối tác kinh doanh.

Triển lãm sẽ giới thiệu tới đông đảo các doanh nghiệp, nhà đầu tư… những thông tin cần thiết về dự án và đối tác tiềm năng để từ đó mở ra cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Cùng với triển lãm, "Hội nghị Khởi nghiệp Việt Nam và Thế giới" cũng sẽ được tổ chức, với sự tham gia của các diễn giả nổi tiếng đến từ trong nước và quốc tế, tập trung thảo luận vào bốn chủ đề chính bao gồm: Môi trường khởi nghiệp, đầu tư và nhận đầu tư cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp Việt Nam ra thế giới và kinh nghiệm xương máu khi thành lập khởi nghiệp.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng tại Việt Nam, các doanh nghiệp trong nước còn thiếu kinh nghiệm, chưa thường xuyên tiếp cận được các nguồn lực hỗ trợ cần thiết nên khó có thể cạnh tranh trên thị trường và thất bại. Theo thống kê, có hơn 300.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh mỗi năm nhưng sau 3 năm đầu tiên, chỉ có khoảng 20% trong số đó còn hoạt động trên thị trường.

Vì vậy, ông Phạm Quốc Đạt, Giám đốc và đồng sáng lập HATCH! PROGRAM cho rằng: “Đến lúc cộng đồng doanh nghiệp nên mở rộng quan hệ hợp tác, tiếp cận với các nguồn lực bên ngoài thay vì tập trung lại với nhau để tìm kiếm giải pháp cho sự tồn tại.

Sự xuất hiện của tổ chức hỗ trợ hay cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho doanh nghiệp sẽ là nguồn lực rất quan trọng giúp giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh về nguồn lực trong giai đoạn đầu của doanh nghiệp, tạo nền móng vững chắc cho quá trình mở rộng sau này.”

Thông tin và cách thức đăng ký tham dự sự kiện Triển lãm khởi nghiệp 2013 cho các doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức quan tâm được đăng tải trên website sự kiện http://fair.hatch.vn./.

HATCH! PROGRAM, một tổ chức phi lợi nhuận, kết hợp với Tổ hợp giáo dục TOPICA và trường đào tạo lập trình viên quốc tế AiTi Aptech tổ chức Sự kiện này.

HATCH! PROGRAM có nhiệm vụ kiến tạo và kết nối cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, với những nguồn lực bên ngoài thông qua các chương trình tư vấn, các sự kiện chất lượng cao; góp phần đưa những mô hình khởi nghiệp bền vững và có khả năng giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, kể cả trong bối cảnh kinh tế Việt Nam gặp khó khăn.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục