Triển lãm thương mại quốc tế Johor-Bahru ở Malaysia

Trong các ngày 19-21/9, Phòng Thuơng mại và Công nghiệp người Hoa Bang Johor Bahru tổ chức Triển lãm thương mại quốc tế Johor-Bahru.
Trong các ngày từ 19-21/9, Phòng Thuơng mại và Công nghiệp người Hoa Bang Johor Bahru phối hợp với chính quyền Bang Johor Bahru, cơ quan phát triển vùng Iskandar, và một số đơn vị liên quan khác, tổ chức Triển lãm thương mại quốc tế Johor-Bahru.

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Nguyễn Hồng Thao tham dự triển lãm cho biết Đại sứ quán Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Malaysia đóng góp một gian hàng nhằm quảng bá những sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam, gian hàng được bạn bè đánh giá cao.

Với vai trò là cầu nối cho doanh nghiệp hai nước, việc Việt Nam tham gia sự kiện này nhằm giúp quảng bá thông tin về môi trường đầu tư, thương mại Việt Nam tới các nhà đầu tư Malaysia nói chung cũng như các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại bang Johor nói riêng, qua đó giúp tăng cường và củng cố quan hệ thương mại đầu tư song phương giữa Việt Nam và Malaysia.

Phát biểu khai mạc Triển lãm thương mại quốc tế Johor-Baru, ông Loh Liam Hiang, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp người Hoa bang Johor cho biết với vai trò là trung tâm kinh tế trọng điểm của Malaysia, là điểm đến về thu hút đầu tư của các nước và nhằm giúp doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương nắm bắt được cơ hội kinh doanh trong khu vực khi ASEAN hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015, triển lãm này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước kết nối với doanh nghiệp nước ngoài, xúc tiến, quảng bá du lịch cho bang Johor, đặc biệt là vùng Iskandar.

Đây cũng là một trong những sự kiện nhằm giúp chính quyền bang Johor và cơ quan phát triển Iskandar hiện thực hóa mục tiêu thu hút 383 tỷ RM (116 tỷ USD) trong giai đoạn 2006-2025 nhằm biến Iskandar trở thành khu vực phát triển công nghiệp tiêu chuẩn thế giới.

Ông cho biết, trong quý I năm 2013, Iskandar thu hút khoảng 5,06 tỷ RM, quý II thu hút được khoảng 7,56 tỷ RM, tăng 49% so với quý I.

Tính chung cả giai đoạn từ 2006 đến tháng 6 năm 2013, Iskandar thu hút được khỏang 118,93 tỷ RM, trong đó đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước đạt 78,09 tỷ RM, chiếm 66%.

Trong tổng số vốn đăng ký, đã giải ngân 53,73 tỷ RM (tương đương 45%). Đây là con số có ý nghĩa, tương đối cao, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới chưa phục hồi hoàn toàn và các bất ổn chính trị vẫn còn như hiện nay.

Trong đó, ngành công nghiệp chế tạo vẫn đạt kỷ lục về thu hút vốn đầu tư với các dự án chủ yếu trong các ngành điện và điện tử, hóa dầu, hóa chất, chế biến thực phẩm. Theo sau đó là một số ngành dịch vụ như logistics, y tế, du lịch, dịch vụ bất động sản, dự án hạ tầng của chính phủ…

Triển lãm thu hút khoảng 300 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài từ hơn 20 nước, gồm các nước ASEAN+3, các nhà đầu tư trong khu vực./.

Chi Giáp/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục