Nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định Triều Tiên sở hữu “năng lực vững chắc và đảm bảo an ninh” để đối phó với các mối đe dọa an ninh hiện hữu cũng như tiềm tàng trong tương lai.
Army-2024 trưng bày nhiều mẫu vũ khí, trang thiết bị quân sự đặc biệt như xe chiến đấu bộ binh BMP-2M, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv, T-90M 80BVM, xe bọc thép sửa chữa và phục hồi BREM-1M.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị các cơ quan của Bộ Quân đội Pháp ủng hộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng nước này tiếp tục tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2.
Tại Army 2023, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội tham dự và trưng bày 240 sản phẩm công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
Tại triển lãm năm nay, các nhà sản xuất vũ khí Nga dự kiến ra mắt nhiều dòng vũ khí chủ lực hiện đại như xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Amrata, tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Pantsir-S1M cải tiến.
Hệ thống pháo phòng không 2S38 Derivatsiya-PVO lần đầu được ra mắt tại triển lãm vũ khí quốc tế Army-2018, với khả năng tấn công các mục tiêu từ trên mặt đất.
Máy bay thế hệ mới này đang được Korea Aerospace Industries (KAI) thiết kế sẽ là phiên bản thay thế rẻ hơn và ít có khả năng tàng hình hơn của máy bay F-35 do Mỹ chế tạo.
Triển lãm Hàng không vũ trụ-quốc phòng Seoul 2019 trưng bày nhiều loại chiến đấu cơ và hệ thống vũ khí như máy bay chiến đấu F-15K và KF-16, xe tăng chiến đấu K2 và giàn phóng rocket đa nòng Chunmoo.
Triển lãm vũ khí trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế thường niên lần thứ 5 “Army-2019” đã trưng bày 27.000 mẫu mã, sản phẩm và công nghệ quân sự của Nga và 10 nước đối tác.
Khách đến tham quan hội chợ IDET 2019 tại Séc sẽ được xem triển lãm giới thiệu nhiều loại vũ khí trang bị, phương tiện chiến đấu, hệ thống chỉ huy liên lạc, công nghệ và dịch vụ an ninh...
Tổng Giám đốc Công ty quản lý trực thăng Nga thông báo nước này đã giao chiếc trực thăng đa năng Ka-32 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ hợp đồng ba chiếc trực thăng.