Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ tránh được kịch bản tăng trưởng giảm tốc năm thứ ba liên tiếp kể từ khi ghi nhận mức tăng mạnh sau đại dịch vào năm 2021.
Bất chấp việc Nga và Saudi Arabia cắt giảm sản lượng khai thác, nhu cầu nhiên liệu chậm phục hồi tại các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và châu Âu đã che mờ triển vọng cho các nhà xuất khẩu dầu mỏ.
Báo cáo giữa năm của LHQ cho rằng đại dịch COVID-19 được cho là sẽ làm giảm sản lượng kinh tế toàn cầu gần 8.500 tỷ USD trong hai năm tới, xóa bỏ tất các các thành tựu đạt được trong bốn năm qua.
Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 1/2020, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2,5% trong năm 2020, cải thiện nhẹ so với kết quả 2,4% của năm 2019.
Mặc dù có lúc tăng lên các mức cao trong nhiều tuần, giá dầu thế giới tuần qua vẫn ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong năm, trước sự gia tăng nguồn dầu dự trữ và mối lo về triển vọng kinh tế toàn cầu.
Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm, trong bối cảnh thị trường Phố Wall phục hồi đi lên sau khi Tổng thống Trump và Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận chấm dứt việc Chính phủ Mỹ đóng cửa.
Trong phiên giao dịch ngày 23/1, các thị trường chứng khoán châu Á biến động trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về khả năng thành công của các cuộc đàn phám thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Hoạt động sản xuất dần chững lại trên toàn châu Âu và châu Á khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa đi đến hồi kết, báo hiệu một triển vọng ảm đạm trong năm mới 2019.
Theo Conference Board, sau khi tăng trưởng cao hơn dự đoán trong năm 2017, nền kinh tế thế giới có khả năng sẽ duy trì được đà hiện nay và đạt mức tăng 3% trong cả năm 2018.
Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 27/4 đã tăng ngày thứ hai liên tiếp lên các mức cao nhất tính từ đầu năm tới nay sau cuộc họp chính sách của Fed.
Theo báo cáo "Triển vọng Kinh tế toàn cầu" mới được WBG công bố, kinh tế Việt Nam sẽ được tăng trưởng mạnh nhất, gần 10%, mức cao nhất trong số 12 nước thành viên TPP.