Chương trình mang đến 8 phim (6 phim truyện, 2 phim tài liệu). Mỗi tác phẩm phản ánh góc nhìn cá nhân của đạo diễn, khám phá chiều sâu con người và xã hội Việt Nam trong nhiều giai đoạn.
Đất Rừng phương Nam có kinh phí 40 tỷ đồng, nhận nhiều khen chê lẫn lộn và thu về kinh phí gần 150 tỷ đồng song không thắng giải nào trong lễ trao giải Liên hoan Phim Việt Nam lần 23.
Từng được công nhận qua các liên hoan phim nghệ thuật quốc tế tại Nhật Bản và Pháp, năm nay, "Tro tàn rực rỡ" được Bộ Văn hóa chọn để gửi dự vòng sơ khảo theo lời mời của Viện Hàn lâm Mỹ.
Hai cái tên đáng chú ý ở địa hạt nghệ thuật - “Tro tàn rực rỡ” và địa hạt thương mại - “Nhà bà Nữ” của điện ảnh Việt Nam chia nhau Giải phim Hay nhất và Kịch bản Xuất sắc nhất lễ trao giải năm nay.
"Những đứa trẻ trong sương" của Hà Lệ Diễm giành giải vàng tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng, vượt qua đối thủ "nặng ký" từ Iran, Pakistan, Campuchia và tác phẩm VN gây tiếng vang - "Tro tàn rực rỡ."
Giới nghiên cứu nhận định ba nguyên tắc về tính dân tộc, tính khoa học và tính đại chúng vẫn luôn là các nguyên tắc dẫn dắt, đưa điện ảnh Việt Nam phát triển, ghi tên mình lên bản đồ thế giới.
Thị trường chỉ hồi phục được chừng 70% so với 2019, số phim Việt giảm mạnh, phim yếu tràn lan... là tình trạng của 2022, cùng với đó là điểm sáng về HANIFF và Luật Điện ảnh sửa đổi sắp có hiệu lực
Đạo diễn "Tro tàn rực rỡ" cho biết thành bại của phim do phần diễn xuất quyết định bởi ông chủ động giảm tông ở nhiều yếu tố, có thể khiến phim khó xem hơn, song để khán giả tập trung vào diễn viên.
Bộ phim giành giải nhất trong Liên hoan phim Ba châu lục tại Pháp, một sự kiện điện ảnh quan trọng giúp phát hiện nhiều tên tuổi lớn như Hầu Hiếu Hiền, Abbas Kiarostami, Vương Gia Vệ, Kore-eda...
"Tro tàn rực rỡ" là phim Việt Nam đầu tiên tranh cử trong hạng mục chính thức (main section) tại Liên hoan phim Tokyo đồng thời đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau 10 năm vắng bóng.