Điều đặc biệt ở Làng hoa Sa Đéc là nông dân trồng hoa, kiểng trên giàn, không trồng dưới đất. Đây là kỹ thuật canh tác truyền thống, thích ứng với điều kiện tự nhiên, không bị ngập nước khi mưa lũ.
Trước những khó khăn và biến động của nền kinh tế, không ít hộ trồng hoa chủ động giảm diện tích, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, kỳ vọng một mùa Tết bội thu.
Do sức tiêu thụ hoa Tết năm ngoái rất chậm nên hầu hết năm nay nhiều người trồng hoa ở các làng hoa của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đều giảm mạnh diện tích trồng.
Người trồng hoa cho biết năm nay thời tiết thuận lợi, hoa sinh trưởng và phát triển tốt, nở đúng Tết, màu sắc đẹp, nhưng chi phí sản xuất thì còn cao do giá vật tư nông nghiệp, công lao động tăng.
Theo một số thương lái mua hoa, do năm trước nhiều thương lái thua lỗ do kinh doanh hoa Tết, tại các vườn có bao nhiêu hoa thương lái đều thu mua hết, đến khi ra thị trường thì lại bị ế ẩm.
Giá nhiều loại hoa đã tăng gấp 2-3 lần so với ngày Tết ông Công ông Táo (23 tháng chạp) nhưng vẫn không có hoa để bán, các nhà vườn trồng hoa năm nay trúng lớn.
Có mặt tại vườn trồng hoa đồng tiền của chị Nguyễn Thị Đức Tình trên đường đường Mai Anh Đào (thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng), nhà vườn này đang phải cắt bỏ hàng ngàn bông hoa và đem đi đổ.
Để kịp cho những chuyến xe chở hoa đi các tỉnh, những người trồng hoa phải tranh thủ cắt hoa trong đêm, thậm chí đến 1-2 giờ sáng để cho xe đến chở hoa vào ngày hôm sau.
Còn gần hai tháng là đến tết Nguyên đán Tân Sửu, các nhà vườn trồng hoa tại Bình Định đang tích cực chăm sóc cây để cho ra những chậu hoa đẹp phục vụ thị trường.
Các cơ sở trồng hoa tại Hà Lan phải vứt bỏ hàng triệu bông hoa tươi mỗi ngày, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoành hành đã khiến nhu cầu của người dân giảm mạnh.
Giữa biển khơi sóng vỗ, đảo đá Long Châu rực rỡ sắc hoa của những cây dừa cạn, hoa sứ, huệ tây, tóc tiên, chiều tím, mào gà, cúc, xương rồng, hoa giấy... do CLB Đô thị xanh Hải Phòng vun trồng.
Quất Thanh Hóa nói chung, quất Hợp Lý nói riêng tuy quả không to, nhưng đáp ứng được nhu cầu này của khách nên cây quất Hợp Lý đã tạo thành một thương hiệu rất riêng trong lòng "dân chơi" quất gần xa.
Năm nay, các nhà vườn ở Sa Đéc cung ứng từ 2-3 triệu giỏ hoa các loại, trong đó có hơn 250.000 giỏ hoa cúc mâm xôi, tăng hơn 50.000 giỏ so với năm trước.
Các giống hoa phục vụ Tết Nguyên đán được lựa chọn chủ yếu là các loại hoa cúc đại đóa, pha lê, mào gà, cát tường, cẩm nhung, hướng dương, sống đời, dạ yến thảo...
Tầm tháng 11, tháng 12 âm lịch hàng năm, người dân làng Tây Tựu chuẩn bị hoa cho dịp Tết Nguyên đán nên những khu vườn ở đây tràn ngập hoa rực rỡ màu sắc.
Làng hoa Sa Đéc có khoảng 3000 hộ dân, đa số họ sống bằng nghề trồng hoa, diện tích trồng hoa ở làng hoa Sa Đéc khoảng 500ha, trồng tới hàng trăm loài hoa.
Các doanh nghiệp lữ hành đã kết nối, triển khai một số chương trình du lịch kết hợp tham quan các nhà vườn sinh thái nông nghiệp ở Củ Chi như vườn kiểng Minh Tân, vườn hoa lan, làng rau sạch Củ Chi...
Để khắc phục thời tiết nắng 38-39 độ C, nông dân ở Hải Dương ra đồng sản xuất từ 3-4 giờ sáng đến 7 giờ nghỉ; sau 4 giờ chiều mới ra đồng, cấy đến khoảng 19-20 giờ.