Trưng bày giải pháp chiếu sáng di tích, công trình lịch sử của Italy

Với giải pháp chiếu sáng phù hợp, các công trình có giá trị văn hóa, lịch sử, địa lý sẽ được tôn vinh, làm tăng vẻ đẹp cũng như trở nên thu hút hơn về mặt thị giác, tăng sức hấp dẫn cho du lịch đêm.

Chiều ngày 8/3 tại Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm về giải pháp chiếu sáng do Đại sứ quán Italy tổ chức.

Với tên gọi “Mọi thứ đều được chiếu sáng – Góc nhìn địa lý từ lịch sử đến đương thời,” triển lãm đã “khoe”  20 di tích lịch sử hoặc công trình đương đại có ý nghĩa quan trọng sau khi được lắp đặt hệ thống chiếu sáng riêng.

[Chuyên gia Italy đề xuất giải pháp chiếu sáng Văn Miếu và Hoàng thành]

Với ánh sáng phù hợp, người tham quan có thể nhìn thấy các công trình vào cả ban ngày lẫn ban đêm, giúp tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, địa lý cũng như góp phần tăng thu hút về du lịch.

Tại triển lãm, ban tổ chức cũng đã mang đến 2 giải pháp mang tính đề xuất cho 2 công trình Hoàng Thành Thăng Long và Khuê Văn Các của Văn Miếu-Quốc Tử Giám./.

(Vietnam+)