Trung Lào tăng hợp tác với địa phương Việt Nam

Lãnh đạo ba tỉnh Khammuoane, Bolikhamsai và Savanakhet, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam.
Trung Lào tăng hợp tác với địa phương Việt Nam ảnh 1Ông Khambay Damlath, Bí thư-Tỉnh trưởng Khammuoane tiếp Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, từ ngày 6-9/11, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã tới thăm ba tỉnh miền Trung nước này là Khammuoane, Bolikhamsai và Savanakhet.

Tại các địa phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng Khammuoane Khambay Damlath; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng Bolikhamsai Pannoi Mani và Phó Tỉnh trưởng Savanakhet Khampheui Khamthachon, đã nồng nhiệt đón tiếp Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng, bày tỏ tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ công tác của mình Đại sứ sẽ góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai nước nói chung và các tỉnh Trung Lào nói riêng ngày càng phát triển.

Lãnh đạo các tỉnh cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung và các địa phương Việt Nam nói riêng đã giúp đỡ các tỉnh Khammuoane, Bolikhamsai và Savanakhet nhiều dự án đạt hiệu quả kinh tế cao. Những dự án đó không những thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước mà còn góp phần giúp các tỉnh phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy nhanh công cuộc xóa đói nghèo.

Lãnh đạo ba tỉnh trên cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương Việt Nam, thực hiện tốt tinh thần của lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra, chung sức xây dựng biên giới hai nước ổn định phát triển, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ niềm vui được đến thăm ba tỉnh Khammuoane, Bolikhamsai và Savanakhet; đồng thời đánh giá cao sự phát triển trên những vùng đất cách mạng có nhiều gắn bó với Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam trong thời gian gần đây và trao đổi hướng hợp tác lâu dài giữa các tỉnh Trung Lào với các địa phương Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh có chung biên giới.

Đại sứ cảm ơn chính quyền sở tại đã tạo điều kiện, giúp đỡ cộng đồng người Việt cũng như các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư, ổn định cuộc sống tại địa phương, góp phần xây dựng địa phương và vun đắp quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào./.

Tin cùng chuyên mục