Tháng 5/2023, xuất khẩu của Trung Quốc riêng sang Mỹ - đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc tính trên cơ sở quốc gia - đã giảm 18% so với một năm trước tính theo giá trị USD.
Nguồn tin giấu tên cho biết Trung Quốc sẽ cho phép các công ty trong nước nhập khẩu than của Australia, động thái báo hiệu chấm dứt các biện pháp trừng phạt thương mại được áp đặt vào cuối năm 2020.
Lãnh đạo Đối lập tại Thượng viện Australia cho rằng nếu Trung Quốc thực sự muốn ổn định các mối quan hệ thì nên dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt thương mại.
Những thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) chọn rút quy chế Tối huệ quốc đối với Nga sẽ được tự do áp đặt lên Nga bất kỳ biện pháp trừng phạt thương mại nào mà họ muốn.
Canberra cho biết, trong khi Trung Quốc áp thuế 218% đối với các nhà sản xuất rượu vang của Australia, không có bằng chứng về việc rượu vang của Australia bị bán phá giá tại quốc gia châu Á.
Thành công của chiến lược tuần hoàn kép phụ thuộc phần lớn vào khả năng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy quá trình đổi mới trong nước và đạt được sự ngang bằng về công nghệ với các nước tiên tiến.
Gần đây, một số quan chức Chính phủ Khối thịnh vượng chung Australia đã đưa ra một loạt các biện pháp nhằm phá vỡ các hoạt động trao đổi và hợp tác bình thường giữa Trung Quốc và Australia.
Bộ trưởng Thương mại Australia viết thư gửi người đồng cấp Trung Quốc, trong nỗ lực nhằm thiết lập lại đường dây liên lạc và thuyết phục Bắc Kinh ngừng chiến dịch trừng phạt thương mại với Australia.
Thủ tướng Australia thừa nhận đã có "những căng thẳng" trong mối quan hệ sau khi Trung Quốc áp đặt mức thuế tạm thời lên tới 212% đối với rượu vang xuất khẩu của Australia kể từ ngày 27/11.
Trung Quốc thường đưa ra các biện pháp trừng phạt thương mại nhằm tước đi cơ hội của các doanh nghiệp nước ngoài giao dịch với Trung Quốc hoặc hoạt động tại Trung Quốc.
Nhằm mục đích giảm thiểu tác động của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Mahathir cho rằng ngoài nỗ lực tự thân, Malaysia đang tìm kiếm sự phối hợp từ các nước láng giềng ASEAN.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, các cơ quan sẽ làm việc thống nhất với các đối tác để có hướng dẫn cho doanh nghiệp, tránh cho các sản phẩm từ Việt Nam thành đối tượng bị trừng phạt thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 đã lên tiếng bảo vệ chính sách thuế quan của ông và một lần nữa khẳng định rằng Trung Quốc sẽ phải trả hàng tỷ USD cho nước này.
Ngày 28/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ không có gì phải "hoảng loạn" về những xung đột giữa Bắc Kinh và Washington, nhấn mạnh hai bên có thể vượt qua những khó khăn hiện nay.
Trung Quốc khẳng định không muốn đối đầu song không hề e ngại trước một cuộc chiến thương mại với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Washington kiên quyết hành động thiếu thận trọng.
Hàn Quốc yêu cầu Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cho phép áp đặt các lệnh trừng phạt thương mại hàng năm đánh vào Mỹ với giá trị ước tính ít nhất là 711 triệu USD.
Chính phủ Panama muốn áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại lên tới 210 triệu USD đối với Colombia sau khi thắng kiện quốc gia láng giềng này liên quan tới một khoản thuế nhập khẩu bất thường.
Chủ tịch Raul Castro tuyên bố Cuba sẽ không quay trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) sau khi Tổng thư ký OAS Luis Almargo kêu gọi áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Venezuela.
WTO đã đưa ra phán quyết cuối cùng với phần thắng thuộc về Trung Quốc liên quan đến vụ quốc gia này kiện EU áp mức thuế cao với sản phẩm móc sắt và thép nhập khẩu từ Bắc Kinh.
EU, Nga và Ukraine đã không đạt được thỏa thuận tại cuộc đàm phán thương mại 3 bên, trong nỗ lực mới nhất nhằm thuyết phục Moskva thay đổi lập trường phản đối hiệp định thương mại EU-Ukraine.