Thủ tướng Anthony Albanese công du Trung Quốc nhằm củng cố quan hệ kinh tế, tháo gỡ các rào cản thương mại và mở rộng hợp tác song phương trong bối cảnh quan hệ quan hệ hai nước đang cải thiện.
Thủ tướng Trung Quốc mong muốn được trao đổi sâu sắc quan điểm với các nhà lãnh đạo Australia về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm, thảo luận về hợp tác, phát triển và tình hữu nghị.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chuẩn bị có chuyến công du Australia trong bối cảnh mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra đang tan băng sau nhiều năm căng thẳng.
Tháng 5/2020, Trung Quốc đã áp đặt mức thuế 80% đối với lúa mạch của Australia trong 5 năm, làm tê liệt hoạt động thương mại trị giá tới 1,5 tỷ AUD mỗi năm.
Mối quan hệ thương mại Trung Quốc và Australia đã dần "tan băng" với việc Bắc Kinh dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu than của Canberra đầu tháng Một, tuy vẫn mâu thuẫn về rượu vang, thịt bò, lúa mạch, hải sản.
Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương và người đồng cấp Australia Penny Wong cam kết thúc đẩy đối thoại ở nhiều cấp độ khác nhau, hướng tới sự ổn định và cải thiện trong quan hệ song phương.
Những hành động thương mại "cứng rắn" của Bắc Kinh chắc chắn sẽ gây thiệt hại đối với cả Trung Quốc lẫn Australia. Để tránh rủi ro, Australia cần phải đa dạng hóa xuất khẩu, tăng hợp tác đa phương.
Hơn một tháng kể từ khi Trung Quốc khởi xướng tranh chấp thương mại với Australia, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn vẫn không đáp lại bất kỳ cuộc gọi nào từ người đồng cấp Australia.
Trung Quốc cáo buộc các nhà kinh doanh ngũ cốc có trụ sở tại Australia đã xuất khẩu lúa mạch với giá rẻ hơn so với giá bán ở trên thị trường nội địa để gây bất lợi cho nông dân Trung Quốc.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và phu nhân bắt đầu chuyến thăm Australia trong 5 ngày, từ ngày 22-26/3, nhằm tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ với Australia.
Tổng Tham mưu trưởng PLA cho rằng quan hệ quân đội Trung Quốc-Australia đã bước vào kỷ nguyên mới kể từ khi Bắc Kinh và Canberra nâng quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện.