Trung Quốc bác tin không cấp visa cho nhà báo Mỹ

Một quan chức Trung Quốc đã bác bỏ tin nói rằng nước này không gia hạn thị thực cho phóng viên NYT vì đã viết bài về ông Ôn Gia Bảo.
Trung Quốc ngày 3/1 đã phủ nhận tin tức về việc nước này từ chối cấp thị thực cho một phóng viên của báo Mỹ New York Times sau khi tờ báo đăng loạt bài điều tra về tài sản của gia đình Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Chris Buckley, một phóng viên thường trú có nhiều năm làm việc ở Trung Quốc cho NYT, đã rời Bắc Kinh đi Hong Kong ngày 31/12 sau khi nhà chức trách không gia hạn thị thực làm việc cho ông trong năm 2013, theo NYT. “Không hề có chuyện từ chối,” một quan chức thuộc văn phòng người phát ngôn của Bộ ngoại giao Trung Quốc nói với AFP. Đơn xin thị thực của Buckley đã được xem xét, theo quan chức này, và nó “không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, nhưng không bị hoãn lại.” Quan chức này từ chối cho biết tên và cũng không nói các yêu cầu chưa được đáp ứng cụ thể là gì, bình luận rằng Buckley “phải tự hiểu rõ hơn ai.” Câu lạc bộ các phóng viên nước ngoài thường trú tại Trung Quốc, một hội đại diện cho các nhà báo nước ngoài tại đây, nói ngày 3/1 rằng họ “hết sức lấy làm tiếc” vì những “trì hoãn” trong việc cấp thị thực cho Buckley. Trong một tuyên bố, câu lạc bộ cho rằng việc trì hoãn cấp thị thực có thể liên quan tới bài phóng sự điều tra của NYT về tài sản của gia đình ông Ôn, người sắp rời ghế thủ tướng. NYT vào tháng 10 đã đăng các bài báo cho thấy ông Ôn Gia Bảo và gia đình kiểm soát số tài sản trị giá 2,7 tỷ USD. Những tuyên bố không rõ ràng về số phận của Buckley “không khỏi làm dấy lên nghi ngờ về việc nhà chức trách đang trừng phạt NYT” vì loạt phóng sự, tuyên bố của câu lạc bộ nói. Buckley, đã có 12 năm làm phóng viên ở Trung Quốc, trước kia làm cho hãng tin Anh Reuters, rồi chuyển sang NYT vào tháng 10.
Trung Quốc bác tin không cấp visa cho nhà báo Mỹ ảnh 1
Hồi tháng 11 vừa qua, công ty bảo hiểm Ping An (Bình An) đã dọa sẽ đâm đơn kiện các cơ quan truyền thông đưa tin người thân của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo có liên quan đến cổ phiếu của công ty này. Trước đó, các luật sư của gia đình ông Ôn cũng nói những thông tin này là “bịa đặt.”/.
Lê Yến

Tin cùng chuyên mục