Trung Quốc cải cách cơ chế định giá năng lượng

Năm nay, Trung Quốc sẽ cải cách cơ chế định giá năng lượng, tài nguyên, nhưng sẽ chọn thời điểm để  giảm tác động với giá tiêu dùng.
Theo Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia (NDRC) của Trung Quốc, năm nay nước này sẽ cải cách cơ chế định giá năng lượng và tài nguyên, nhưng sẽ chọn thời điểm để thực hiện nhằm giảm thiểu tác động đối với giá tiêu dùng.

Động thái trên nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng năng lượng tiết kiệm hơn và bảo vệ môi trường.

Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã, Zhou Wangjun, một quan chức thuộc NDRC, cho rằng việc cải cách này không nên đơn thuần cho là việc "tăng giá," đồng thời giải thích cải cách chắc chắn sẽ đẩy giá của một số sản phẩm năng lượng và tài nguyên vì giá của những mặt hàng này trước đây được giữ ở mức thấp để tạo điều kiện phát triển kinh tế và giúp cải thiện đời sống của nhân dân. Nhưng sẽ rất khó để đảm bảo nguồn cung trong nước nếu giá năng lượng và tài nguyên, với tỷ lệ phụ thuộc cao vào nguồn cung từ nước ngoài, vẫn thấp hơn giá những mặt hàng này trên thị trường thế giới.

Ông Zhou nhấn mạnh do Trung Quốc ngày càng hội nhập hơn vào thị trường thế giới nên sự phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên nhập khẩu như dầu mỏ và quặng sắt cũng gia tăng nhanh. Tỷ lệ phụ thuộc vào dầu mỏ của nền kinh tế Trung Quốc đã lên tới 57,5% còn tỷ lệ phụ thuộc vào quặng sắt và khí đốt tự nhiên nước ngoài lần lượt là 65% và 15%.

Ông Zhou còn cho biết thêm chính phủ sẽ xem xét toàn diện nhu cầu này trong phát triển kinh tế-xã hội cũng như sẽ xem xét những nhân tố thị trường toàn cầu khi điều chỉnh giá sản phẩm có tỷ lệ phụ thuộc cao trong khi định giá các sản phẩm tự cung cấp phù hợp với những mức giá mà thị trường trong nước có thể "kham" được và giá của những sản phẩm thay thế.

Theo giới phân tích, với việc chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã giảm xuống 4,1% hồi tháng 12/2011 sau khi leo lên 6,5% hồi tháng 7/2011, mức cao kỷ lục trong vòng 37 tháng, Trung Quốc dường như có thêm cơ sở để xem xét việc cải cách giá.

Ông Zhou cho rằng mức tăng CPI sẽ giảm đáng kể so với năm ngoái vì giá rau củ sẽ giảm tiếp khi thời tiết ấm lên trong khi giá thịt lợn, động lực chính trong mức tăng CPI năm ngoái, cũng sẽ giảm do sản lượng tăng.

Ông Zhou cho biết Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp để kiềm chế lạm phát trong năm nay và nỗ lực ổn định sản lượng thịt lợn và rau củ, tiếp tục cắt giảm chi phí hậu cần, điều chỉnh thị trường năng lượng để đảm bảo nguồn cung và trợ cấp cho những hộ gia đình có thu nhập thấp. Theo ông, cần phải có thời gian để thu hẹp khoảng cách thu nhập với các nước phát triển nhưng thu nhập của người dân Trung Quốc sẽ tăng dần cùng với sự tăng trưởng kinh tế và nỗ lực tái cơ cấu phân phối thu nhập.

Chính phủ Trung Quốc sẽ tập trung công tác cải cách giá 2012 vào giá điện, dầu, khí đốt và nước, và sẽ kiểm soát các công ty truyền tải điện, áp dụng các mức giá khác nhau đối với mức sử dụng điện của người dân trong năm nay. Chính phủ sẽ cố gắng rút ngắn giai đoạn điều chỉnh giá dầu mỏ và cải thiện biện pháp điều chỉnh.

Ngoài ra, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc thí điểm cải cách giá khí đốt tự nhiên ở tỉnh Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây trong khi thúc đẩy cải cách giá nước sử dụng trong nông nghiệp.

Cơ chế định giá dầu mỏ của Trung Quốc lâu nay bị chỉ trích là không phản ánh giá dầu thế giới một cánh đúng đắn. Nhiều người phàn nàn rằng cải cách việc định giá năng lượng và tài nguyên đã sai lầm dựa vào giá cả thế giới, phá hoại sức mua của người dân trong nước vì thu nhập của họ tương đối thấp.

Theo cơ chế hiện hành, NDRC sẽ điều chỉnh giá nhiên liệu, diezen và khí đốt trong nước khi giá trung bình dầu thô Brent, Cinta và Dubai dao động 4% trong vòng 22 ngày liên tiếp./.

Hải Yến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục