Trung Quốc coi trọng Saudi Arabia trong sáng kiến Vành đai-Con đường

Trung Quốc coi Saudi Arabia là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao Trung Đông của nước này cũng như là một đối tác hợp tác quan trọng trong sáng kiến Vành đai và Con đường.
Trung Quốc coi trọng Saudi Arabia trong sáng kiến Vành đai-Con đường ảnh 1 Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel bin Ahmed Al-Jubeir. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 21/5 cho biết, Bắc Kinh luôn coi Saudi Arabia là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao Trung Đông của nước này cũng như là một đối tác hợp tác quan trọng trong sáng kiến Vành đai và Con đường.

Phát biểu khi gặp Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel bin Ahmed al-Jubeir tại hội nghị bộ trưởng của Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển lớn nhất thế giới (G20) ở thủ đô Buenos Aires của Argentina, ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng Bắc Kinh và Riyadh là những đối tác chiến lược toàn diện, thấu hiểu lẫn nhau, hỗ trợ và tin tưởng lẫn nhau.

Những nhà lãnh đạo của hai nước đã thiết lập các cuộc tiếp xúc và tình hữu nghị tốt đẹp vốn đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc phát triển quan hệ song phương.

[Ấn Độ không ủng hộ Trung Quốc về sáng kiến Vành đai và Con đường]

Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc khẳng định nước này sẽ duy trì liên lạc với Saudi Arabia về các vấn đề Trung Đông cũng như luôn sát cánh với các nước Arab và bảo vệ những quyền và lợi ích chính đáng của các nước này cũng như hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Về phía Saudi Arabia, Ngoại trưởng Jubeir nhấn mạnh Trung Quốc là đối tác chiến lược quan trọng của vương quốc này.

Riyahd sẵn sàng tham gia sáng kiến hợp tác Vành đai và Con đường, đồng thời hy vọng hai nước sẽ tiếp tục thực thi những đồng thuận mà các nguyên thủ quốc gia hai nước đã đạt được cũng như những thỏa thuận song phương được ký kết, tăng cường hợp tác thực tế trong các lĩnh vực như cảng và năng lượng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục