Theo CSIS, hơn 10 năm qua, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc cùng bốn nước vàvùng lãnh thổ châu Á khác đã tăng gấp đôi và sẽ vượt chi phí quân sự của châu Âutrong năm nay.
Cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á vẫn chưa thể đuổi kịp chi tiêu quân sự của Mỹ,song đảm bảo Mỹ có lẽ sẽ tiếp tục kế hoạch chuyển trọng tâm chiến lược sang châuÁ-Thái Bình Dương.
Theo nghiên cứu, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Đài Loantrong năm 2011 đạt tổng cộng 224 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với tổng chi tiêunăm 2000 và "dự kiến sẽ vượt châu Âu vào cuối năm 2012."
Năm 2005, chi tiêu quân sự của Trung Quốc đã vượt Nhật Bản để trở thành nước chinhiều nhất cho quốc phòng ở châu Á với mức tăng trưởng 13,4%/năm trong năm đó.Trên toàn thế giới, nay Trung Quốc đứng thứ hai về chi tiêu quân sự chỉ sau Mỹ,dù ngân sách quốc phòng của Bắc Kinh vẫn quá nhỏ bé so với Lầu Năm Góc, vốn ởmức hơn 600 tỷ USD/năm.
Giới chuyên gia cho rằng sự nổi lên như một cường quốc kinh tế toàn cầu củaTrung Quốc dẫn tới chi tiêu cho quân sự tăng mạnh, khi Trung Quốc tìm cách khẳngđịnh ảnh hưởng của mình ngoài đường biên giới của nước này, nhằm đảm bảo việctiếp cận các tuyến đường biển và nguồn tài nguyên.
Dẫn số liệu chính thức của Chính phủ Trung Quốc, nghiên cứu trên cho biết trongnăm 2011, Trung Quốc chi 25,8 tỷ USD mua sắm vũ khí mới cùng các hoạt độngnghiên cứu và phát triển liên quan, tăng mạnh so với mức 7,3 tỷ USD năm 2000.
Tổng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tăng từ 22,5 tỷ USD lên 89,9 tỷ USDtrong giai đoạn 2000-2011. Tuy nhiên các tính toán độc lập còn đánh giá chi tiênquân sự của Trung Quốc ở mức cao hơn, với Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tếStockholm tính rằng ngân sách quốc phòng của Bắc Kinh năm 2011 là 142,2 tỷ USD.
Trong một thập kỷ, chi tiêu quốc phòng của Ấn Độ tăng 47,6% đạt 37 tỷ USD năm2011. Chi tiêu của Nhật Bản tăng từ 40 tỷ lên 58,2 tỷ USD. Chi tiêu của Hàn Quốctăng từ 17 lên 29 tỷ USD, trong khi ngân sách của Đài Loan tăng từ 8 tỷ năm 2000lên 10 tỷ năm 2011./.