Trung Quốc đầu tư 1 tỷ USD vào dự án nhà ở của Sri Lanka

Chính quyền Sri Lanka cho biết Trung Quốc sẽ đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng ba tòa nhà cao 60 tầng tại một dự án gần cảng container chiến lược của nước này.
Trung Quốc đầu tư 1 tỷ USD vào dự án nhà ở của Sri Lanka ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: houseconmin.gov.lk)

Ngày 2/1 chính quyền Sri Lanka cho biết Trung Quốc sẽ đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng ba tòa nhà cao 60 tầng tại một dự án gần cảng container chiến lược của nước này. Tuy nhiên Chính phủ Sri Lanka không đưa ra lịch trình cụ thể.

Dự án gây tranh cãi này đã được chính thức triển khai sau chuyến thăm Colombo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2014 nhưng sau đó đã bị đình chỉ bởi chính quyền mới của Sri Lanka lên nắm quyền vào tháng 1/2015.


[Quỹ đầu tư quốc gia của Trung Quốc tăng gấp ba, vượt mốc 900 tỷ USD]

Thỏa thuận nêu trên là dự án tiếp theo của Trung Quốc nhằm tăng ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương. Trước đó, Trung Quốc đã đầu tư 1,4 tỷ USD để cải tạo và mở rộng thành phố tài chính quốc tế Colombo vốn có vị trí chiến lược vì nằm cạnh cảng container nước sâu duy nhất trong khu vực của Sri Lanka.

Các quan chức của Sri Lanka cho biết dự án 269ha đã hoàn thành 60% và sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm sau.

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ngày 2/1 đã kiểm tra tiến độ dự án cải tạo và cho biết Sri Lanka sẽ sớm ban hành luật để biến khu vực này thành một trung tâm tài chính như ở châu Âu hay Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục