Trung Quốc: GDP quý Hai dự kiến tăng trưởng 7,5%

Theo các chuyên gia, tăng trưởng kinh tế quý 2 của Trung Quốc có thể chỉ đạt 7,5% do đầu tư, xuất khẩu và nhu cầu nói chung đều giảm.
Theo dự báo của giới phân tích, kinh tế Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục "trượtdốc" từ mức tăng trưởng đã được coi là thấp nhất trong vòng 13 năm trở lại đây,do tín dụng bị siết chặt và công suất của nhiều nhà máy dư thừa.

Các nhà kinh tế cho rằng trong quý 2/2013, kinh tế Trung Quốc có thể chỉ tăngtrưởng 7,5%, so với mức tăng 7,7% của quý 1 và 7,8% của cả năm 2012 - mức tăngtrưởng thấp nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kể từ cuộc khủng hoảng tàichính châu Á hồi năm 1997.

Chang Jian, nhà kinh tế gia thuộc (ngân hàng) Barclays tại Trung Quốc, dự báosản xuất công nghiệp của Trung Quốc trong tháng Sáu sẽ giảm xuống và chỉ tăng 9%so với cùng kỳ năm 2012.

Trong khi đó, theo ngân hàng HSBC, chỉ số PMI của ngành chế tạo - hiện đónggóp tới 40% cho GDP của nước này - cũng suy giảm trong hai tháng Năm và Sáu vừaqua.

Nhà kinh tế trưởng Lu Zhengwei tại Industrial Bank đoán rằng các khoản vaymượn mới trong tháng Sáu ước vào khoảng 800 tỷ NDT (129,45 tỷ USD).

[Kim ngạch ngoại thương Trung Quốc sụt giảm mạnh] 


Trong một báo cáo trước đó, China International Capital Corporation Ltd chobiết tăng trưởng kinh tế quý 2 của Trung Quốc có thể chừng 7,5% do đầu tư, xuấtkhẩu và nhu cầu nói chung đều yếu. Trong lúc các lĩnh vực công nghiệp và xuấtkhẩu đều tăng chậm lại.

Theo số liệu vừa được công bố trong ngày 9/7 của Tổng cục Thống kê quốc giaTrung Quốc (NBS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - thước đo lạm phát chính của nướcnày - trong tháng Sáu vừa qua đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu dogiá lương thực tăng mạnh tới 4,9%, đưa CPI trong 6 tháng đầu năm của Trung Quốctăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu của NBS cũng cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng Sáu giảm2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng sụt giảm thứ 16 liên tiếp do nhucầu thị trường tiếp tục suy yếu. Tháng 5 vừa qua, PPI của Trung Quốc giảm 2,9%.

Dự kiến, Bắc Kinh sẽ công bố số liệu về thương mại vào ngày 10/7 và số liệuvề tăng trưởng GDP quý II vào ngày 15/7. Chính phủ Trung Quốc năm nay đề ra mụctiêu đạt tăng trưởng kinh tế 7,5% và kiềm chế lạm phát ở mức 3,5%, so với cáccon số tương ứng lần lượt là 7,8% và 2,6% của năm ngoái./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.