Trung Quốc: Gian lận thi cử bị phạt tù

8 công dân Trung Quốc vừa bị tòa án nước này phạt tù vì tội vi phạm bí mật quốc gia sau khi những người này bị phát hiện sử dụng các thiết bị thông tin kỹ thuật cao, trong đó có điện thoại di động và tai nghe không dây, để hỗ trợ con em họ gian lận trong cuộc thi đầu vào đại học năm 2007.

8 công dân Trung Quốc vừa bị tòa án nước này phạt tù vì tội vi phạm bí mật quốc gia sau khi những người này bị phát hiện sử dụng các thiết bị thông tin kỹ thuật cao, trong đó có điện thoại di động và tai nghe không dây, để hỗ trợ con em họ gian lận trong cuộc thi đầu vào đại học năm 2007.

Theo nhật báo Pháp luật, 8 bị cáo trên là người ở Triết Giang, một tỉnh giàu có ở miền Đông Trung Quốc. Năm 2007, những người này đã cùng tham gia vào một âm mưu nhằm giúp con em họ trong kỳ thi đại học vì “họ biết sức học của con em mình không tốt lắm.”

Một trong 8 phụ huynh trên đã thuê các sinh viên đại học giải đề thi và sau đó lời giải được gửi cho con em họ trong phòng thi thông qua điện thoại di động và tai nghe không dây. Tuy nhiên, hành động gian lận thi cử này đã bị bại lộ sau khi cảnh sát phát hiện “những tín hiệu radio bất thường” gần địa điểm thi.

Với lời buộc tội 8 phụ huynh trên sở hữu bất hợp pháp bí mật quốc gia, tòa án đã tuyên phạt những bị cáo này từ 6 tháng đến 3 năm tù giam. Tuy nhiên, tờ báo này không thông tin gì về việc những học sinh là con em của 8 phụ huynh trên, có bị phạt hay không.

Thi đại học và cao đẳng hàng năm là một kỳ thi có sức cạnh tranh hết sức quyết liệt tại Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc áp dụng các biện pháp xử phạt rất nghiêm khắc, nhưng mỗi năm nước này vẫn phát hiện hàng chục, thậm chí hàng trăm trường hợp gian lận thi cử./.

Tiến Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục