Trung Quốc điều tra những quan chức có gia đình ở nước ngoài

Trung Quốc mở rộng điều tra quan chức có gia đình ở nước ngoài

CCDI yêu cầu các thanh tra viên theo sát những quan chức "không vướng bận," ám chỉ những cán bộ có con cái hoặc vợ, chồng sinh sống ở nước ngoài.
Trung Quốc mở rộng điều tra quan chức có gia đình ở nước ngoài ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: crigroup.com)

Theo Reuters, ngày 16/7, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI), ông Vương Kỳ Sơn đã cam kết mở rộng chiến dịch trấn áp tham nhũng với việc tập trung vào những quan chức có gia đình ở nước ngoài.

Theo Tân Hoa xã, ông Vương Kỳ Sơn đã yêu cầu các thanh tra viên theo sát những quan chức "không vướng bận," ám chỉ những cán bộ có con cái hoặc vợ, chồng sinh sống ở nước ngoài.

Ông Vương "đã hối thúc các thanh tra viên giám sát chặt chẽ tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực khai khoáng, tài nguyên thiên nhiên, chuyển nhượng đất đai, bất động sản, các dự án xây dựng, quản lý công quỹ và ngân quỹ đặc biệt."

Đợt hai của cuộc điều tra sẽ tiến hành tại 10 tỉnh và khu vực, trong đó có cả tỉnh Tứ Xuyên - nơi một thời là căn cứ quyền lực của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Chính Pháp Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang đang bị quản thúc tại gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục