Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21/11 khẳng định duy trì mối quan hệ xây dựng, ổn định và cùng có lợi, tôn trọng các cam kết chính trị và đồng thuận song phương.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi điện đàm, nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác chiến lược cùng có lợi, hướng tới quan hệ ổn định và mang tính xây dựng.
Trung Quốc và Nhật Bản đã đạt được 20 thỏa thuận quan trọng trong Đối thoại Kinh tế cấp cao lần thứ 6 tại Tokyo dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Nhật Bản và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.
Một số nguồn thạo tin cho biết trước khi chương trình miễn thị thực được khôi phục, Bắc Kinh đã yêu cầu Tokyo áp dụng "chế độ thị thực bình đẳng" đối với công dân Trung Quốc.
Trung Quốc bày tỏ hy vọng sẽ cùng Nhật Bản tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau theo hướng đúng đắn, giải quyết những bất đồng theo hướng xây dựng, duy trì nền tảng chính trị trong quan hệ song phương.
Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản để không ngừng nâng cao sự tin cậy lẫn nhau, tăng cường hợp tác, giải quyết thỏa đáng những khác biệt và thúc đẩy quan hệ song phương.
Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản ghi nhớ tổng thể lợi ích của hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc-Nhật Bản cũng như lợi ích lâu dài của nước này và kiềm chế lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Nhật Bản liên tục thổi phồng “mối đe dọa từ Trung Quốc,” thường xuyên vi phạm các cam kết, tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, phát triển vũ khí tấn công.
Trong các cuộc đối thoại và tham vấn, hai bên dự kiến sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản, chính sách quốc phòng và an ninh, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Bắc Kinh và Tokyo cần lấy những đồng thuận quan trọng giữa lãnh đạo hai nước làm định hướng chính trị, cùng nhau xây dựng mối quan hệ Trung-Nhật đáp ứng được những yêu cầu của thời đại mới.
Quan chức hai nước đã nhấn mạnh năm nay đánh dấu kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản và quan hệ song phương đã đạt đến một mốc lịch sử quan trọng.
Với việc Nhật Bản đang xích lại gần Mỹ và EU bởi nhu cầu tiến hành cải tổ các luật lệ của WTO về trợ cấp thương mại, một thỏa thuận giữa Trung Quốc và Nhật Bản có thể rất khó đạt được.
Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ mong muốn tiến hành đối thoại song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng Sáu này bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản.
Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tổ chức Đối thoại An ninh lần thứ 16 vào ngày 1/2 tại thủ đô Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori sẽ tham dự cuộc đối thoại này.
Hai công dân Nhật Bản đã bị bắt giữ tại Trung Quốc hồi năm ngoái với cáo buộc vi phạm luật phản gián và luật an ninh quốc gia khi chụp ảnh các cơ sở quân sự.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định với các nỗ lực chung, quan hệ Trung-Nhật hiện nay đã trở lại quỹ đạo bình thường và có xu hướng phát triển tích cực.
Trung Quốc đã chủ động sắp đặt việc cải thiện quan hệ với Nhật Bản và Nhật Bản dường như cũng cảm nhận được mong muốn cải thiện quan hệ hợp tác song phương từ phía Trung Quốc.
Một tàu bệnh viện của Hải quân Trung Quốc đã được phát hiện ngay bên ngoài vùng biển Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ngày 29/6.