Trung Quốc: Những nguy cơ từ gói kích thích

Một số dự án triển khai theo kế hoạch kích thích kinh tế của Trung Quốc là quá lãng phí và có thể khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn.
Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Châu Tiểu Xuyên cho rằng một số dự án được triển khai theo kế hoạch kích thích kinh tế khổng lồ của nước này là quá lãng phí và có thể khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc hoàn trả vốn vay ngân hàng.

Cảnh báo trên của ông Châu nhắc lại mối lo ngại của Chính phủ Trung Quốc về những nguy cơ phát sinh từ các hoạt động chi tiêu lớn nhằm giúp nền kinh tế lấy lại đà tăng trưởng.

Ông Châu cho rằng Trung Quốc cần chính thức cho phép các chính quyền địa phương phát hành trái phiếu để thay thế cho các hoạt động huy động vốn bất thường hiện nay.

Theo ông Châu, do chưa có quy định này nên nhiều chính quyền địa phương phải đưa ra các lý do cho việc huy động vốn, khiến tình hình trở nên khó kiểm soát hơn và có thể gây ra nhiều khó khăn lớn trong tương lai.

Cuối năm 2008, Bắc Kinh đã tung ra gói kích thích kinh tế trị giá 4.000 tỷ NDT (586 tỷ USD) nhằm giúp nền kinh tế trong nước đối phó với cơn bão suy thoái toàn cầu, và từ đó các ngân hàng đang đua nhau cấp vốn vay cho các dự án do chính phụ hậu thuẫn được triển khai trên toàn quốc.

Ông Châu cho biết nhiều chính quyền địa phương đang đua nhau thu hút vốn thông qua các nhánh đầu tư hoặc các phương tiện huy động vốn khác, và một số lượng đáng kể các khoản vay mà Trung Quốc vừa tung ra đã được sử dụng để tài trợ cho các dự án tại địa phương.

Tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mới đây đã cảnh báo những ngân hàng đang coi khoản vốn vay cấp cho các dự án của chính phủ là một sự đánh cược "ăn chắc" và đôi khi trở nên lơ là trong việc đánh giá các rủi ro và triển vọng lợi nhuận.

Theo quy định hiện hành của Trung Quốc, các chính quyền địa phương không được phép phát hành trái phiếu, nhưng như một phần trong kế hoạch kích thích kinh tế của nước này và được coi là một hoạt động đặc biệt, Bắc Kinh đã thay mặt cho chính quyền các tỉnh thành phát hành 200 tỷ NDT trái phiếu.

Tuy nhiên, nhiều chính quyền địa phương đang tiến hành vay vốn thông qua các phương tiện được kiểm hoát hoặc bằng cách bảo lãnh gián tiếp cho các dự án.

Ông Châu Tiểu Xuyên nói: "Có thể nhận thấy các chính quyền địa phương đang cấp vốn cho rất nhiều hoạt động kinh tế và đang vướng phải khoản nợ lớn. Rõ ràng là nhu cầu phát hành trái phiếu cấp tỉnh thành là rất lớn"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục