Trung Quốc: Xuất khẩu lần đầu tiên sụt giảm trong 7 năm qua

Chính phủ Trung Quốc thông báo kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 11 chỉ đạt 114,99 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính phủ Trung Quốc thông báo kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 11 chỉ đạt 114,99 tỷ USD, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sụt giảm, chứng tỏ nhu cầu ngày càng giảm trên thế giới đối với hàng hóa của nước này.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 10/12, thặng dư thương mại trong tháng 11 của Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục hàng tháng là 40,1 tỷ USD, bởi trong khi kim ngạch xuất khẩu giảm 2,2%, thì kim ngạch nhập khẩu giảm tới 17,9% xuống còn 75 tỷ USD.

Như vậy, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã sụt giảm nhanh chóng trong vòng một tháng, bởi vào tháng 10, kim ngạch xuất khẩu của nước này vẫn tăng 19,1% trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu.

Diễn biến mới trên đã tạo thêm sức ép đối với Chính phủ Trung Quốc trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế và ngăn chặn tình trạng thất nghiệp tràn lan sau khi nước này đóng cửa nhiều nhà máy phụ thuộc vào xuất khẩu.

Tuy nhiên, báo cáo trên của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng cho biết tỷ lệ lạm phát đã giảm từ mức 6,6% trong tháng 10 xuống còn 2% trong tháng 11, nhờ giá dầu và các nguyên liệu thô giảm mạnh. Đây có lẽ là dấu hiệu duy nhất đáng khích lệ, cho phép Bắc Kinh chi tiêu mạnh hơn nhằm thúc đẩy tăng trưởng mà không phải lo ngại việc bơm thêm tiền vào nền kinh tế có thể làm tăng lạm phát.

Cùng ngày, sau ba ngày Hội nghị Kinh tế và Việc làm trung ương thường niên, các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã thông qua chính sách kinh tế vĩ mô cho năm 2009, tập trung vào kích cầu nội địa, tạo công ăn việc làm mới và đặc biệt chuyển hướng nền kinh tế khỏi sự phụ thuộc vào xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục