Trung Quốc-Kazakhstan tăng cường hợp tác kinh tế

Trung Quốc và Kazakhstan nhất trí tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giao thông.
Trung Quốc và Kazakhstan đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giao thông.

Thông cáo chung được đưa ra ngày 2/4 sau cuộc gặp định kỳ đầu tiên giữa Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Kazakhstan Karim Masimov vừa diễn ra tại Bắc Kinh nhấn mạnh hai bên đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác thương mại song phương thời gian qua, đồng thời cam kết phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Hai bên sẽ khuyến khích giới doanh nghiệp phát triển hoạt động giao thương trong lĩnh vực hàng hóa nông nghiệp phù hợp với các nguyên tắc thị trường và dựa trên lợi ích chung giữa hai nước.

Hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 40 tỷ USD trước năm 2015. Hai bên cũng nhất trí tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhằm thúc đẩy đầu tư giữa hai nước.

Kazakhstan mong muốn các công ty Trung Quốc đầu tư vào một số lĩnh vực như khai khoáng, công nghệ và sản xuất.

Hai bên bày tỏ hài lòng về khuôn khổ hợp tác hiện nay trong lĩnh vực năng lượng, cam kết thực thi những thỏa thuận liên quan ký kết giữa hai chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt và đưa vào hoạt động đường ống dẫn dầu và khí đốt Trung Quốc-Kazakhstan.

Ngoài ra, hai bên cũng cam kết hợp tác trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính và giao thông, gồm các dự án đường cao tốc, đường sắt và đường không. Hai bên cam kết ủng hộ dự án xây dựng tuyến đường cao tốc nối miền Tây Trung Quốc và Tây Âu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục