Tình trạng người xin ăn giả dạng, lợi dụng trẻ em để xin ăn, giả dạng thầy tu đi khất thực, một số người khuyết tật bán tăm bông... dẫn đến khó khăn cho địa phương trong phối hợp xử lý.
Theo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thinh, 6 tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 496 trường hợp là trẻ em, người lang thang ăn xin trên địa bàn.
Các quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú ổn định, đặc biệt là người cao tuổi, vào cơ sở xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.
Tại cuộc họp ngày 16/12, thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cũng đã họp xét nội dung, tính chất và mức độ sai phạm của cán bộ, viên chức trong ca trực của các ngày xảy ra sai phạm tại Trung tâm.
Sau nhiều vụ việc xâm hại trẻ em xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu đã đặt vấn đề trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong công tác phòng chống tội phạm lĩnh vực này.
Bị can Nguyễn Tiến Dũng bị bắt tạm giam 2 tháng 24 ngày để điều tra về hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" đối với 3 bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.
Công an quận Bình Thạnh đang củng cố chứng cứ, hồ sơ liên quan đến hành vi dâm ô của Nguyễn Tiến Dũng với 3 bé gái; tiếp tục mở rộng điều tra xem còn nạn nhân nào khác ngoài 3 cháu đã được xác định.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng ngay trong môi trường bảo trợ xã hội mà lại có hành vi dâm ô với trẻ em thì tội càng nặng và phải xử lý đối tượng này với tình tiết tăng nặng hơn.
Sáng 17/11, báo chí phản ánh việc hai bé gái 13 và 14 tuổi đã tố cáo ông Dũng đã có hành vi dâm ô khi các bé này bị quản lý tại Trung tâm hỗ trợ xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ ngày 28/12, các cơ quan chức năng TP.HCM đẩy mạnh việc rà soát để đưa người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú nhất định tập trung vào các trung tâm xã hội.