Thời điểm “vàng” để tái định vị thị trường vốn Việt Nam
Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng với kế hoạch nâng hạng tín nhiệm, thị trường chứng khoán và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, mở ra nhiều cơ hội phát triển.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng với kế hoạch nâng hạng tín nhiệm, thị trường chứng khoán và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, mở ra nhiều cơ hội phát triển.
Cùng với công cuộc tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế giúp giải phóng nguồn lực từ bên trong, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế là giải pháp đột phá để mở rộng không gian phát triển.
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, xây dựng trung tâm tài chính không phải là câu chuyện “một sớm một chiều,” mà phải được đánh giá bằng thời gian dài, có thể từ 5 năm trở lên.
Năm ngân hàng nội địa góp mặt trong danh sách thành viên sáng lập và nhà đầu tư chiến lược của VIFC-HCMC, tham gia phát triển sản phẩm tài chính hiện đại, hạ tầng thị trường và hệ sinh thái tài chính số.
Việc công khai các thành phần tham gia ngay từ đầu đã phác thảo rõ cấu trúc thị trường và định hướng vận hành của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC).
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam: Chủ trương sáng tỏ-Cơ chế đã rõ-Nguồn lực sẵn có-Quyết không từ bỏ-Thành công sẽ có.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐĐHTTT ngày 29/1/2026 về việc thành lập Cơ quan giúp việc Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Bám sát định hướng của Chính phủ và lợi thế sẵn có, Thành phố Hồ Chí Minh xác định 4 nhóm sản phẩm trụ cột cho Trung tâm Tài chính quốc tế, hướng tới hội nhập sâu vào mạng lưới tài chính toàn cầu.
Những dự án hạ tầng quy mô lớn và sự hình thành của các trung tâm tài chính, công nghệ mở ra cơ hội vàng cho thị trường bất động sản Đà Nẵng, không chỉ trong ngắn hạn mà còn với triển vọng bền vững.
Đà Nẵng xác định VIFC-DN cần được định vị rõ ràng trên bản đồ các trung tâm tài chính toàn cầu như một điểm đến về đổi mới sáng tạo tài chính và phát triển bền vững...
Chiều 16/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam nhấn mạnh chậm nhất ngày 9/2/2026 ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo nỗ lực để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, minh bạch, hiệu quả-nơi Việt Nam khẳng định tầm vóc, năng lực và vai trò trong mạng lưới tài chính toàn cầu.
Chiều 16/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Theo các chuyên gia, nhờ các lợi thế đặc thù, IFC Đà Nẵng sẽ phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và quốc tế, tạo động lực phát triển mới cho Đà Nẵng.
Theo ông Đặng Đình Đức - Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành IFC Đà Nẵng, thành phố không mở rộng dàn trải các hoạt động tài chính mà tập trung vào những phân khúc có nhu cầu thực.
Với quyết tâm hội nhập sâu hệ thống tài chính toàn cầu, Việt Nam kỳ vọng Trung tâm tài chính quốc tế sẽ mở ra không gian thu hút vốn lớn, nâng cao vị thế quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.
Giới chuyên gia cho rằng việc đẩy mạnh liên kết quốc tế chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đặt trong chiến lược phát triển cân bằng, trong đó hội nhập bên ngoài đi cùng với củng cố năng lực nội sinh.
GOE Alliance cam kết đóng góp tri thức, nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế và mạng lưới đối tác nhằm thúc đẩy các mô hình kinh tế đổi mới, minh bạch và bền vững tại IFC Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HIDS) được bổ nhiệm kiêm nhiệm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố.
Thủ tướng nhấn mạnh việc công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu “bước ngoặt” trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước.