Năm nay, các trường trung học phổ thông chuyên thuộc các trường đại học ở Hà Nội đã đồng loạt thay đổi môn thi giống nhau: gồm ba môn chung và một môn chuyên.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố và trao quyết định tổ chức lại Trường Trung học phổ thông Sơn Tây thành Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn Tây.
Ngừng tuyển sinh lớp không chuyên trong trường chuyên là một trong những điểm mới đáng chú ý trong hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2024-2025 của Sở GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh.
So với năm học 2023-2024, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 hệ chuyên của Hà Nội năm nay tăng 525 chỉ tiêu, hệ không chuyên ở trường Trung học phổ thông có lớp chuyên tăng 45 chỉ tiêu.
Sở đang xây dựng phương án tuyển sinh đầu cấp gồm Mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2024-2025 để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trên tinh thần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.
Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy có 247 học sinh khối 9 thì có đến 204 em đỗ vào các trường trung học phổ thông chuyên, chiếm tỷ lệ 82,59%. Điểm thi lớp 10 trung bình của học sinh là 43,43 điểm.
Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, kỳ thi này được đánh giá là "căng thẳng, áp lực" hơn xét tuyển vào đại học, bởi chỉ có khoảng 60-70% học sinh giành được "tấm vé" vào các trường công lập.
Thống kê của các trường cho thấy, Tiếng Anh luôn là lớp chuyên thu hút lượng hồ sơ đăng ký dự thi nhiều nhất trong tất cả các lớp chuyên ở tất cả các trường có lớp chuyên ngữ.
Đội tuyển Việt Nam gồm 15 thí sinh dự thi Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có 6 em đoạt giải, gồm 4 huy chương bạc và hai huy chương đồng.
Theo Thông tư mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức yêu cầu không tổ chức lớp không chuyên trong trường trung học phổ thông chuyên.
Thí sinh sẽ dự tuyển qua hai vòng. Vòng một tổ chức sơ tuyển đổi với những học sinh có đủ điều kiện dự thi, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ. Vòng hai tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển.
Đối tượng dự tuyển là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2022 trên toàn quốc có hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên, xếp loại tốt nghiệp loại khá trở lên.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh các trường chuyên đào tạo nhân tài nhưng vẫn phải đảm bảo giáo dục toàn diện, không chạy theo huy chương, đảm bảo học thật, thi thật, nhân tài thật.
Lớp 10 chuyên Sinh của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong điểm chuẩn cao nhất là 49,4 điểm, tiếp theo là chuyên Toán, chuyên Hóa với 49,1 điểm.
Thành phố có 7.702 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường chuyên. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trên địa bàn là 2.480 học sinh.