Các nhà ga tại thủ đô Bắc Kinh đã phải hủy ít nhất 153 chuyến tàu trong khi tất cả các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở trên toàn thành phố đã phải đóng cửa từ ngày 13/12.
Ban quản lý của 27 trường học ở thủ đô Brussels và vùng Brabant thông báo quyết định đóng cửa, "tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc phòng ngừa" sau khi bị đe dọa đánh bom.
Ngày 29/1, ngày đầu tiên các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương thực hiện cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.
Ô nhiễm không khí nghiêm trọng đã buộc chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 30/1 phải ra quyết định chưa từng có là đóng cửa gần 450 trường học trên địa bàn thành phố.
Học sinh từ mẫu giáo tới trung học phổ thông tại nhiều quận ở Bangkok đã được nghỉ học đến hết ngày 25/1 sau khi chỉ số PM2,5 tại lên tới 90 µg/m3, cao hơn nhiều so với mức giới hạn an toàn.
Ngày 11/12, hàng trăm trường học phải đóng cửa, nhiều chuyến bay phải hủy do tuyết rơi dày và nhiệt độ tiếp tục xuống mức thấp trong ngày thứ hai liên tiếp tại Anh.
Ấn Độ đã bắt đầu sơ tán hàng nghìn người dân ở các làng chài khi cơn bão nhiệt đới Vardah đang di chuyển hướng tới bờ biển miền Đông Nam nước này với vận tốc hơn 100 km/giờ.
Cơn bão mạnh Megi đã khiến ít nhất một người thiệt mạng ở miền Đông Trung Quốc Đại lục, sau khi cướp đi sinh mạng của bốn người và làm hàng trăm người bị thương ở vùng lãnh thổ Đài Loan.
Cảnh sát Indonesia công bố tên bảy doanh nghiệp nước ngoài và một số lãnh đạo của các công ty này bị tình nghi liên quan đến tình trạng cháy rừng hiện nay tại các tỉnh ở Sumatra và Kalimantan.
Đã có tám người thiệt mạng, khoảng 100 người bị thương và hơn 100 xe buýt cùng các ôtô khác bị phá hủy trong các vụ xung đột hôm 25-26/8 tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ.