Trường Sa vững bước vươn lên giữa sóng gió

Sau 35 năm giải phóng, Trường Sa đã vững bước vươn lên giữa sóng gió trùng khơi, vượt qua thử thách để xây dựng, bảo vệ quần đảo.
Cùng với cuộc tiến công như vũ bão của quân và dân Việt Nam, những ngày này cách đây 35 năm, quần đảo Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đã được giải phóng.

Đúng 9 giờ ngày 29/4/1975, quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam đã sử dụng lực lượng tàu HQ673, HQ674, HQ675 của Lữ đoàn 125 chở đội 1 đặc công hải quân, cùng một bộ phận lực lượng đặc công quân khu V giải phóng đảo Trường Sa.

Trước đó, ngày 14/4/1975, quân đội Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ đảo Song Tử Tây. Việc giải phóng đảo Song Tử Tây làm cho hệ thống phòng thủ của địch ở quần đảo Trường Sa lâm vào thế khủng hoảng nghiêm trọng.

Đến 2 giờ 30 phút ngày 25/4/1975, đảo Sơn Ca được giải phóng; 10 giờ 30 phút ngày 27/4/1975, quân đội Việt Nam làm chủ đảo Nam Yết; 10 giờ 30 phút ngày 28/4/1975 giải phóng đảo Sinh Tồn.

Chiến thắng giải phóng các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa đã thể hiện rõ ý chí quyết chiến, quyết thắng; việc quán triệt, chấp hành nghiêm tư tưởng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, của Quân chủng Hải quân về nhiệm vụ giải phóng quần đảo Trường Sa. Đây là chiến thắng có ý nghĩa chiến lược góp phần quan trọng vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc là giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trong chuyến thăm Trường Sa gần đây đã khẳng định quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

35 năm sau ngày giải phóng, huyện đảo Trường Sa đã kiên cường, anh dũng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng và bảo vệ quần đảo.

Với mục tiêu “đảo là nhà, biển cả là quê hương,” bằng trí tuệ và sự hy sinh quên mình, quân và dân huyện đảo Trường Sa luôn bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng huyện đảo ngày càng giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng an ninh. Cuộc sống của quân và dân huyện đảo không ngừng được nâng cao.

Đảo trưởng Đảo Trường Sa Lớn, Trung tá Lã Tuấn Quang cho biết diện mạo của huyện đảo Trường Sa được đổi mới từng ngày, khang trang hơn, kiên cố hơn.

Chiếc cầu cảng dài 150m được xây dựng năm 1994 vươn ra biển đón những con tàu từ đất liền đến với thị trấn Trường Sa.

Những công trình kinh tế kết hợp với quốc phòng phục vụ dân sinh như âu tàu, trạm hải đăng, đài khí tượng thủy văn, trạm thu phát truyền hình vệ tinh, trạm thu, phát tín hiệu Viettel, hệ thống năng lượng sạch, máy phát điện bằng sức gió... đã góp phần nâng cao đời sống của quân-dân huyện đảo.

Bên cạnh đó, các công trình như Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm liệt sỹ, Nhà khách Thủ đô là nơi giao lưu, sinh hoạt văn hóa tinh thần, giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho quân và dân huyện đảo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trường Sa Nguyễn Quốc Thiện cho biết với diện tích của mỗi hộ dân nơi đây vào khoảng hơn 200m2, các gia đình đều có vườn rau xanh và khu chăn nuôi gia cầm. Mỗi gia đình có đầy đủ tiện nghi như tivi, tủ lạnh, giường tủ... Đặc biệt, bể chứa nước ngọt được xây dựng riêng biệt, đảm bảo cho người dân có đủ nước sử dụng.

Tận dụng ưu thế “đặc sản” của Trường Sa là nắng và gió, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thực hiện dự án năng lượng sạch; 13 máy phát điện chạy bằng sức gió đã được lắp đặt giúp cung cấp điện 24/24 giờ trong ngày cho quân và dân trên đảo.

Các con đường và bờ kè đảo được chiếu sáng bằng hệ thống đèn sử dụng năng lượng Mặt Trời. Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel đã lắp đặt 14 cột thu phát sóng tại 14 điểm đảo đã “kéo huyện đảo Trường Sa gần hơn với đất liền.”

35 năm phát triển là minh chứng sự vững bước của quần đảo Trường Sa, vươn lên giữa sóng gió trùng khơi. Trong những ngày này, quân và dân huyện đảo Trường Sa đang phát động nhiều phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” “Thanh niên Hải quân xứng danh bộ đội Cụ Hồ,” “Thanh niên quân đội rèn đức luyện tài, xung kích thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện".../.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục