Hằng lại giành Vàng

Trương Thanh Hằng lần thứ hai giành HCV châu Á

Thanh Hằng không chỉ lần thứ hai giành HCV châu lục ở cự li 800m (lần đầu năm 2007), mà còn đoạt suất chính thức dự Olympic 2012.

Chiều nay, 10/7, trong ngày thi đấu cuối cùng của giải điền kinh châu Á diễn ra tại Kobe, Nhật Bản, “Nữ hoàng tốc độ” Trương Thanh Hằng đã xuất sắc về nhất ở nội dung chung kết 800m, qua đó không chỉ lần thứ hai giành huy chương Vàng châu lục ở cự li này (lần đầu năm 2007), mà còn đoạt suất chính thức dự Olympic London 2012.

Thành tích của Thanh Hằng là 2’01’41, vượt qua hai đối thủ nặng ký khác là Margarita Matsko (Kazakhstan, 2’02’’46) và Tintu Luka (Ấn Độ, 2’02’’55), trong đó nữ vận động viên Kazakhstan chính là người từng thắng Thanh Hằng ở Asiad 16 diễn ra năm ngoái.

Tuy vậy, thành tích nói trên của Hằng vẫn còn kém xa thành tích của cô ở Asiad 16 là 2’00’’91, đồng thời cũng chưa đoạt chuẩn B dự Olympic của Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) là 2’01’’30.

Tuy nhiên, do giải vô địch châu Á cũng là giải đấu tuyển chọn dự Olympic, nên Hằng đã giành được suất chính thức dự Olympic London 2012 ở cự li 800m.

Trước đó, hôm 8/7, ở một cự li sở trường khác là 1.500m, Hằng chỉ đoạt huy chương Bạc với thành tích 4’18’’40. Còn nhớ, tại Asiad 16 tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm ngoái, Hằng đã giành 2 huy chương bạc ở cả 2 cự li 800m và 1500m.

Thanh Hằng (giữa) đã vượt qua hai đối thủ nặng ký khác là Margarita Matsko (Kazakhstan)
và Tintu Luka (Ấn Độ) (Nguồn: Getty)

Giải điền kinh châu Á năm nay diễn ra từ 7 đến 10/7 tại Kobe, Nhật Bản. Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự với 7 vận động viên, trong đó thiếu "nữ hoàng cự li ngắn" Vũ Thị Hương do bị chấn thương trong chuyến tập huấn tại Đức. Ở ngày thi đấu đầu tiên, Vũ Văn Huyện (10 môn phối hợp) đã phải bỏ cuộc vì bị cúm, còn Nguyễn Đình Cương phải bỏ nội dung 1.500m vì trục trặc hộ chiếu nên sang muộn một ngày.

Ngoài chiếc huy chương bạc 800m nữ của Thanh Hằng, đoàn Việt Nam còn giành thêm một huy chương đồng nữa của Nguyễn Thị Phương ở cự li 3000m vượt chướng ngại vật với thành tích 10:14''94. Vận động viên giành huy chương vàng ở cự li này là Minori Hayakari của Nhật Bản với thành tích 9:52"42.

Sau giải vô địch châu Á, các vận động viên Việt Nam sẽ còn tham dự giải vô địch thế giới tổ chức tại Deagu (Hàn Quốc) từ 27/8 đén 4/9./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục