Mỹ và các lực lượng đối tác đã tiến hành tổng cộng 313 chiến dịch chống IS ở Iraq và Syria trong năm 2022, trong đó 108 chiến dịch được tiến hành ở Syria và 191 chiến dịch ở Iraq.
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thực hiện hai vụ đánh bom khiến một binh sỹ và một dân thường đã thiệt mạng trong khi 4 người bị thương.
Ai Cập, Jordan và Iraq nhất trí tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống tổ chức khủng bố IS, ngăn chặn các nguồn tài chính của khủng bố, đồng thời xóa sổ các nền tảng truyền thông của chúng.
Dưới sự yểm trợ của không quân Iraq và quốc tế, bộ binh Iraq cùng các đơn vị thuộc lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi đã lùng sục truy bắt tàn quân IS, phá hủy nhiều nơi ẩn náu của chúng.
Lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi và quân đội Iraq đã khởi động một chiến dịch chung truy lùng các phần tử IS ở khu vực đồi núi quanh thị trấn Tal Afar, cách thành phố Mosul 70km về phía Tây.
Tổng thống Liban Aoun thông báo nước này đã kết thúc chiến dịch truy quét IS ra khỏi các vùng ngoại ô Ras Baalbeck và Al-Qaa và chấm dứt sự hiện diện của các phần tử khủng bố trên lãnh thổ Liban.
Quân đội Syria tiếp quản nhiều vị trí từ một nhóm dân quân do Mỹ hậu thuẫn ở phía Tây Manbijy, theo một thỏa thuận được Nga dàn xếp nhằm ngăn các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu đánh chiếm.
Tổng thống Erdogan khẳng định mục tiêu tối thượng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các chiến dịch quân sự nhằm đảm bảo khu vực biên giới rộng 5.000km2 không còn các tay súng Hồi giáo IS.
Lực lượng đặc biệt Iraq đã tiến hành truy quét các tay súng IS tại quận Yarimja - một trong những khu vực cuối cùng còn nằm trong tay nhóm phiến quân Hồi giáo này tại phía Nam Mosul.
Lầu Năm Góc cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang sát cánh với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng đối lập Syria do Ankara hậu thuẫn, tiếp tục đánh đuổi IS ra khỏi khu vực.
Phần lớn người dân Mỹ coi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với những gì được coi là mối nguy hiểm hiện nay đối với Mỹ.
Thủ tướng Canada Stephen Harper ngày 24/3 đề nghị Quốc hội nước này mở rộng cũng như kéo dài thời hạn hoạt động của chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Trung Đông.