TT Obama đề cao quan hệ thương mại với Mỹ Latinh

Tổng thống Obama khẳng định Washington không "quay lưng lại" và "lãng quên" mối quan hệ thương mại với các nước khu vực Mỹ Latinh.
Tăng cường quan hệ thương mại giữa Mỹ và khu vực Mỹ Latinh là một trong những trọng tâm mà Tổng thống Mỹ Barack Obama hướng đến khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước châu Mỹ (OAS) diễn ra tại thành phố Cartagena de Indias (Colombia) trong hai ngày 14 và 15/4.

Phát biểu tại một cuộc gặp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu ở châu Mỹ bên lề hội nghị OAS, Tổng thống Obama nhấn mạnh tới "lời hứa hẹn lớn" đối với sự tăng trưởng kinh tế tại các nước châu Mỹ, đồng thời khẳng định Washington không "quay lưng lại" và "lãng quên" mối quan hệ thương mại với các nước khu vực Mỹ Latinh do bị chi phối bởi cuộc chiến của Mỹ tại Irắc và Afghanistan cũng như các vấn đề toàn cầu khác.

Tổng thống Obama khẳng định mối quan hệ giữa Mỹ và các nước Mỹ Latinh là "một trong những mối quan hệ thương mại năng động nhất thế giới hiện nay" và các thị trường đang ngày càng mở rộng tại khu vực này là môi trường lý tưởng cho hàng hóa xuất khẩu của Mỹ.

Ông nêu rõ thúc đẩy thương mại với Mỹ Latinh là một nhân tố quan trọng đối với tương lai của nền kinh tế đầu tàu thế giới, có thể giúp tạo ra thêm nhiều việc làm cho thị trường lao động Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đánh giá cao sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều nước trong khu vực này và nêu rõ trong 10 năm qua, tại đây đã có hàng chục triệu người thoát khỏi nghèo đói, gia nhập tầng lớp trung lưu. Đây chính là những "thượng đế" của các doanh nghiệp Mỹ.

Cùng chung quan điểm này, Tổng thống nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh OAS, ông Juan Manuel Santos, khẳng định đã đến lúc Mỹ cần phải hướng về Mỹ Latinh khi mà bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua, các nước trong khu vực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững. Riêng năm 2011, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Mỹ và Mỹ Latinh đã vượt 800 tỷ USD, cao hơn cả kim ngạch hai chiều giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo giới phân tích, trong những năm gần đây, Mỹ Latinh không còn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Washington do Nhà Trắng phải dồn lực cho khôi phục kinh tế, cuộc chiến tại Afghanistan cũng như các cuộc khủng hoảng tại Trung Đông và Bắc Phi…

Thay vào đó, Trung Quốc lại đang dần vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn với các nước Mỹ Latinh, đặc biệt là Brazil, Peru và Chile. Các chuyên gia cho rằng Mỹ đã để mất vai trò đối tác hàng đầu khu vực của mình và hiện là thời điểm Washington phải điều chỉnh các chính sách của mình với khu vực này theo hướng cân bằng hơn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục